CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM An Giang: Đổi hơn 105ha đất, xây dựng Trung tâm hội nghị APEC 22.000 tỉ đồng
Ngày 14/11, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh An Giang khóa X đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hội nghị APEC theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Theo đó, Trung tâm hội nghị APEC được đầu tư xây dựng tại đặc khu Phú Quốc với diện tích hơn 16ha, vốn đầu tư gần 22.000 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục như: Trung tâm hội nghị và triển lãm: Có 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, đáp ứng tối thiểu 6.500 chỗ. Nhà hát đa năng: Có 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, khoảng 4.000 chỗ. Công viên APEC.
Trung tâm hội nghị APEC tại Phú Quốc được đầu tư theo phương thức công tư - Ảnh: Hoàng Tuấn
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: bao gồm hệ thống giao thông; hệ thống cung cấp năng lượng (cấp điện); hệ thống chiếu sáng công cộng; hệ thống thông tin liên lạc (hạ tầng kỹ thuật viễn thông); hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống quản lý chất thải rắn; hệ thống vệ sinh công cộng và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.
Ông Ngô Công Thức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, việc đầu tư xây dựng Trung tâm hội nghị APEC nhằm cụ thể hoá Quy hoạch tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch chung TP Phú Quốc (trước sáp nhập) đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Góp phần vào sự thành công của Hội nghị APEC 2027, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và nâng tầm vị thế của Quốc gia. Đầu tư phát triển dự án hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững.
Các đại biểu thông qua nghị quyết đầu tư Trung tâm hội nghị APEC 2027 - Ảnh: Hoàng Tuấn
Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT) theo phương thức thanh toán bằng quỹ đất, dự kiến các khu đất đối ứng với tổng diện tích đất khoảng 105,44ha. Trong đó, khu đất thuộc dự án xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và các công trình chức năng, có tổng quy mô 34,89ha; Khu đất tại khu vực sân bay cũ Phú Quốc (Khu đô thị Dương Đông), quy mô 70,55 ha.
Việc thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư nhằm thu hút nhà đầu tư quan tâm đồng thời với việc huy động vốn từ nhà đầu tư đảm bảo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng mà không cần bổ sung, phân bổ ngân sách nhà nước để thanh toán, làm tăng hiệu quả sử dụng đất tại khu vực đã được định hướng phát triển bền vững cho đặc khu Phú Quốc tại các cấp quy hoạch được duyệt.
Bài liên quan
- Ngày 13/11, Trường ĐH Kiên Giang (An Giang) tổ chức Lễ khánh thành không gian tái chế nhựa thuộc Dự án “Ngăn ngừa, giảm thiểu và tái chế rác thải ngư cụ gây ô nhiễm tại các vùng biển Việt Nam” (Net-works).
- Tỉnh An Giang khởi công ba trường học tại ba xã biên giới với tổng vốn đầu tư gần 388 tỉ đồng, với quy mô 120 lớp học.
- Ngày 8/11, Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang phối hợp với Mobifone tổ chức hội thảo chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong du lịch.
- Tại tỉnh Đắk Lắk, việc giải quyết trợ cấp thôi việc cho đối tượng nguyên là cán bộ Hội CCB cấp xã cũ được quy...
- Lớp bồi dưỡng trang bị kiến thức ngôn ngữ, văn hóa dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác...
- Chương trình hoàn thành sớm hơn 5 ngày so với thời hạn yêu cầu tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Các căn nhà...
- Lịch sử dân tộc Việt Nam được viết nên bằng biết bao hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do và thống...
- Theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15, mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh tăng và áp dụng...
- Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, sau hơn gần 1 tháng thi công đơn vị đã huy động hơn 320 ngày công để tiến...
Mới nhất
- Ngày 6-1, trả lời câu hỏi của đại diện Báo Cựu Chiến binh Việt Nam về ý kiến của một số CCB đề nghị không nên đưa...
- Từ ngày 5 đến 14-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Cục An...
- Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với các lực lượng chức...
- HĐND tỉnh An Giang vừa phê duyệt 2 nghị quyết sử dụng đất tại đặc khu Phú Quốc để xây dựng công trình quốc phòng và...
- Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 25-1-2026 tại...
- 35 năm đồng hành cùng dân tộc, Báo Cựu Chiến binh Việt Nam đã thực sự là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội, tiếng nói...
- Trong tiến trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội nghị...
- LTS: 35 năm xây dựng và trưởng thành, Báo CCB Việt Nam luôn bền bỉ thực hiện sứ mệnh là cơ quan ngôn luận của Hội CCB...
- Ba mươi lăm năm qua, cùng với sự trưởng thành của Hội CCB Việt Nam và sự phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi...
- Tại lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình, dự án hạ tầng tiêu biểu trên cả nước,...
- Với những người từng cầm súng, tờ báo là nơi gửi gắm ký ức. Với thế hệ hôm nay, đó là cuốn sách sống về lịch...
- Tôi nguyên là cán bộ trong quân đội nghỉ hưu, năm 2017 tôi vào công tác tại Hội CCB tỉnh Sơn La, phụ trách công tác kinh tế...
- Trong quá trình hành nghề luật sư, tôi đã có dịp phối hợp với nhiều cơ quan báo chí trong việc bảo vệ quyền, lợi ích...
- Gắn bó từ số báo đầu tiên năm 1991, suốt 35 năm qua, Báo CCB Việt Nam đã trở thành điểm tựa tinh thần tin cậy của CCB cả...
- Cỡ chữ Mặc định


















