CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Doanh nghiệp du lịch Phú Quốc ứng dụng chuyển đổi số, hướng tới du lịch xanh
Ngày 8/11, Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang phối hợp với Mobifone tổ chức hội thảo chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong du lịch.
Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang cho biết, trên thế giới, du lịch số hóa đang bùng nổ, 70% khách quốc tế đặt dịch vụ qua nền tảng số như: AI, VR, Big Data giúp cá nhân hóa trải nghiệm đến từng du khách. Du lịch carbon thấp trở thành tiêu chí lựa chọn điểm đến của thế hệ Z và Millennials. Tại Việt Nam, Chính phủ đã xác định chuyển đổi số là quốc sách, với mục tiêu đến 2030: 100% dịch vụ công du lịch trực tuyến, 80% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số.
Các doanh nghiệp du lịch tham quan không gian chuyển đổi số - Ảnh: Hoàng Tuấn
Tại An Giang, tiềm năng du lịch vượt trội: hệ sinh thái sông nước, rừng tràm, di sản văn hóa, nông nghiệp sạch. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp du lịch ứng dụng công nghệ số còn thấp. Nhận thức về du lịch xanh chưa đồng đều. Dữ liệu du lịch còn phân tán, chưa được khai thác để ra quyết định. Để An Giang trở thành điểm đến xanh thông minh đầu tiên đồng bằng sông Cửu Long đòi hỏi các cơ sở lưu trú lớn phải có hệ thống quản lý số; tour đạt chuẩn “xanh”. Doanh thu du lịch tăng gấp đôi, nhưng lượng khí thải giảm. Du khách có thể trải nghiệm toàn bộ hành trình qua một ứng dụng duy nhất thì An Giang trở thành mô hình mẫu cho du lịch bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Chia sẻ tại hội thảo, bà Quảng Thị Xuân Lụa – Giám đốc Trung tâm xúc tiến, đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh An Giang cho biết, trong bối cảnh thế giới đang bước vào thời kỳ của kinh tế tri thức, kinh tế số và tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là “chìa khóa” giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa quản lý, tiết kiệm chi phí, đồng thời thích ứng với yêu cầu phát triển bền vững. An Giang đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến đặc sắc của vùng đồng bằng sông Cửu Long, với những sản phẩm du lịch tâm linh - nghỉ dưỡng – sinh thái – cộng đồng – nông nghiệp hấp dẫn.
Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không chỉ là xu thế toàn cầu, mà đã trở thành chiến lược phát triển bắt buộc đối với Phú Quốc. Với vai trò là trung tâm kinh tế, du lịch biển đảo độc đáo của quốc gia, đảo ngọc đang tiên phong và trở thành hình mẫu, một Phú Quốc xanh - thông minh - không phát thải..
Doanh nghiệp du lịch Phú Quốc đang hướng tới du lịch xanh, chuyển đổi số Ảnh: Hoàng Tuấn
Phú Quốc đang phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ, thương mại với vị thế trung tâm kinh tế biển đảo. Nhu cầu logistics ngày càng cao: vận chuyển hải sản, nông sản, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng phục vụ dân sinh và du lịch. Chi phí logistics hiện chiếm tỷ trọng lớn (20-25% giá thành sản phẩm) do đặc thù đảo, vận chuyển phụ thuộc cảng biển và hàng không.
Địa phương đã xác định chuyển đổi số và kinh tế số là động lực phát triển, phát triển logistics số là yêu cầu tất yếu để giảm chi phí, tăng hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hạ tầng Sân bay quốc tế Phú Quốc đang mở rộng, tăng dần năng lực hàng hóa. Hệ thống cảng (An Thới, Bãi Vòng, Dương Đông) phục vụ vừa hàng hóa vừa du lịch, đang được nâng cấp. Hiện đã ứng dụng truy xuất nguồn gốc hải sản, nông sản, nước mắm, ngọc trai, bà Loan cho hay.
Ngoài ra, hội thảo còn tập trung vào các nhóm nội dung như: Phát triển Cổng du lịch thông minh An Giang (AnGiang Smart Tourism): đặt tour, đánh giá, thanh toán không tiền mặt, bản đồ 360°, VR tour; Tour không dấu chân carbon: đo lường, bù đắp carbon; sử dụng xe điện, thuyền năng lượng mặt trời. - Sản phẩm du lịch cộng đồng số hóa: homestay kết nối qua app, trải nghiệm nông nghiệp hữu cơ có mã QR truy xuất.
Xây dựng hồ sơ du khách số để cá nhân hóa dịch vụ. - Dùng AI dự báo lượng khách, tối ưu nguồn lực, giảm lãng phí. Chương trình “Doanh nghiệp du lịch xanh 2030” của Hiệp hội: đào tạo miễn phí, cấp chứng nhận xanh. - Kết nối doanh nghiệp – startup công nghệ – trường đại học.
Đọc tiếp
- Chương trình hoàn thành sớm hơn 5 ngày so với thời hạn yêu cầu tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Các căn nhà...
- Lịch sử dân tộc Việt Nam được viết nên bằng biết bao hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do và thống...
- Theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15, mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh tăng và áp dụng...
- Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, sau hơn gần 1 tháng thi công đơn vị đã huy động hơn 320 ngày công để tiến...
- Thời gian qua, vấn đề tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất vườn trồng cây lâu năm sang đất ở đã trở...
- Giá bán lẻ điện sinh hoạt được quy định tại Thông tư 60/2025/TT-BCТ của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về...
Mới nhất
- Ngày 12-1-2026, tại trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Báo Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam long trọng tổ chức...
- Ba mươi lăm năm - một chặng đường chưa phải là dài so với lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam tròn một thế kỷ, nhưng...
- Sáng 11-1, Bộ tư lệnh Binh đoàn 12 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu, nghỉ công tác, nghỉ chuẩn bị hưu và chuyển...
- Ông Phí Quốc Thuyên, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Phụ nữ Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo...
- 2 hài cốt được bọc trong tăng, kèm theo nhiều di vật như mũ cối, giày, thắt lưng... được phát hiện tại khu vực rừng...
- Sáng 10/1/2026, tại thành phố Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng) tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội...
- Được mệnh danh là “Lữ đoàn thép” của Quân chủng Hải quân, là “Quả đấm thép” trên biển, Lữ đoàn 162, Vùng 4...
- Chiều 10-1, tại thôn Mỹ Lệ Tây, xã Tây Hòa (Đắk Lắk), Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức bàn giao nhà cho 15 hộ gia đình có...
- Việc bàn giao công trình Khu di tích lịch sử cấp tỉnh “Nơi Sư đoàn 341 làm lễ xuất quân vào chiến trường miền Nam, ngày...
- Sáng ngày 10/1, trong không khí phấn khởi những ngày đầu năm mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nam Khánh Vĩnh đã tổ...
- Ngày 10/1 tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, Công ty...
- Trong tiến trình phát triển của mỗi địa phương, đội ngũ doanh nhân luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là lực...
- Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội không thể phát triển theo tư duy của một địa phương lớn mà phải được định vị và...
- Năm 2025, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, trở...
- Cỡ chữ Mặc định



















