CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Ngày 13/11, Trường ĐH Kiên Giang (An Giang) tổ chức Lễ khánh thành không gian tái chế nhựa thuộc Dự án “Ngăn ngừa, giảm thiểu và tái chế rác thải ngư cụ gây ô nhiễm tại các vùng biển Việt Nam” (Net-works).
Đây là một công trình mang ý nghĩa không chỉ về mặt khoa học và công nghệ mà còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và cam kết của nhà trường đối với phát triển bền vững.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang cho biết, trong bối cảnh rác thải nhựa, đặc biệt là rác thải ngư lưới cụ, đang trở thành thách thức nghiêm trọng đối với môi trường biển, việc đưa vào vận hành Không gian tái chế nhựa của Dự án Net-works là bước tiến quan trọng trong nỗ lực gắn kết giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo, và thực tiễn sản xuất. Công trình này không chỉ phục vụ hoạt động học tập – nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên, mà còn là nơi trình diễn, chuyển giao và lan tỏa mô hình tái chế xanh ra cộng đồng.
Trường Đại học An Giang ra mắt không gian tái chế nhựa - Ảnh: Hoàng Tuấn
Dự án là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó giữa giáo dục – khoa học – chính sách – doanh nghiệp – cộng đồng, cùng hướng đến mục tiêu chung là bảo vệ tài nguyên biển và phát triển kinh tế tuần hoàn. Không gian tái chế nhựa Dự án Net-works sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và lan tỏa tri thức xanh, góp phần nâng cao năng lực của sinh viên, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến đổi mới vì môi trường.
Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh - Trưởng Ban Quản lý Dự án Net-Works, Trường Đại học Kiên Giang cho biết, Dự án Net-works được triển khai từ năm 2023, với sự đồng hành của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Ostfalia (CHLB Đức) và các doanh nghiệp địa phương, nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong môi trường biển.
Xây dựng hoàn chỉnh Không gian tái chế nhựa và rác thải ngư cụ - nơi tích hợp công nghệ thu gom, phân loại và tái chế trực quan; đồng thời phục vụ cho hoạt động học tập, nghiên cứu và truyền thông cộng đồng. Kết nối ba bên: nhà trường – doanh nghiệp - cơ quan quản lý - ngư dân, nhằm biến rác thải thành nguồn nguyên liệu, tạo chuỗi giá trị mới trong phát triển kinh tế biển bền vững.