Mưa to và dông lốc đã làm 211 ngôi nhà bị tốc mái.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến ngày 30-5, thiệt hại do trận mưa lốc tối 28-5 tại Yên Bái lên đến khoảng 11 tỷ đồng.

Trận mưa lốc tối 28-5 tại Yên Bái đã khiến 1 người chết và thiệt hại nhiều tài sản khác của người dân trên địa bàn. Nạn nhân là ông Hoàng Văn Ngọc, sinh năm 1967, dân tộc Tày, trú tại thôn Bồ 3, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn. Khoảng 20 giờ đêm 28-5, trên đường đi làm về qua suối Khe Liếng thuộc địa bàn xã Chấn Thịnh, nạn nhân trượt chân và bị lũ cuốn đi. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, thi thể ông Ngọc được tìm thấy cách nhà khoảng 2,5km và đã được đưa về gia đình để tổ chức mai táng.

Mưa lốc vào tối 28-5 cũng gây hư hỏng 211 ngôi nhà của người dân tại huyện Văn Chấn, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Về nông nghiệp, 32 ha lúa và hoa màu bị gãy đổ, ngập úng; hơn 1 nghìn mét vuông diện tích nuôi cá bị tràn. Mưa lốc làm sạt lở taluy âm Tỉnh lộ 166 đoạn cầu Rào thôn Tân Thịnh, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên; 3 cột điện bị đổ gẫy, hơn 1 km dây điện bị đứt... Ngoài ra, 4 công ty đóng trên địa bàn xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái bị tốc mái nhà xưởng. Ước tính thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Chấn, Trấn Yên và thành phố Yên Bái đã cùng các ngành, đoàn thể có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ.

TTXVN