Lãnh đạo tỉnh ủy Hà Tĩnh và các đại biêu tặng hoa chúc mừng BCH Nhiệm kỳ mới.

       Trong 2 ngày 15-16/9/2022 tại thành phố Hà Tĩnh, Hội CCB Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và đã thành công tốt đẹp.

       Dự và chỉ đạo đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh, UVBTV Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An, Cụm trưởng Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ và đại diện Ban Tổ chức Chính sách của Trung ương Hội.

       Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Hoàng Trung Dũng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các ban, ngành đoàn thể trong khối MTTQ tỉnh. 180 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 80.000 hội viên CCB trong toàn tỉnh dự đại hội.

Các cháu thiếu nhi chào mừng đại hội

Báo cáo tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB tỉnh đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc; giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của CCB Việt Nam; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và Nhân dân. Thường xuyên quan tâm xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, cán bộ và tổ chức; Các tổ chức Hội đã chủ động làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chủ động phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả việc khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển, hậu quả lũ lụt; các biện pháp phòng chống dịch bệnh; có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Cán bộ, hội viên đã thể hiện được sự đồng tâm nhất trí, năng động, sáng tạo, có nhiều đổi mới, khắc phục mọi khó khăn, tích cực, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện thắng lợi cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI đề ra, góp phần xứng đáng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương. Vị thế, uy tín của tổ chức Hội tiếp tục được khẳng định, tạo được niềm tin trong cấp ủy, chính quyền, nhân dân; tạo động lực giúp cán bộ, hội viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Các đồng chí nguyên cán bộ hội không tái cử nhận khen thưởng.

Trong nhiệm kỳ, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; được Chính phủ, Bộ Công an, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua và nhiều Bằng khen của Trung ương và địa phương

Nhiệm kỳ tới, đại hội sẽ thảo luận và đề ra11 chỉ tiêu và tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: Chủ động nắm chắc tình hình, chăm lo xây dựng lực lượng CCB nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở, kiên quyết bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân.  Tập trung xây dựng tổ chức Hội CCB trong sạch vững mạnh toàn diện, trọng tâm là cơ sở và chi hội; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có nhiệt huyết, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; Tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của Hội, của địa phương; góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh, đưa tỉnh nhà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Nhiệm kỳ vừa qua, Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng và truyền thống bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh. Được trưởng thành, tôi luyện qua khói lửa của các cuộc chiến tranh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, các hội viên Hội CCB đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà trân trọng tri ân những đóng góp to lớn của các hội viên Hội CCB, cựu quân nhân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

       Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội CCB tiếp tục thể hiện bản lĩnh, khẳng định rõ vai trò là lực lượng chính trị tin cậy của hệ thống chính trị, đề ra các nội dung hoạt động thiết thực, sát với thực tiễn của địa phương. Hội cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, các đột phá chiến lược đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIXnhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX đề ra. Tham gia hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, tạo môi trường xã hội lành mạnh.

       Các cấp hội và từng hội viên phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch; luôn lấy hội viên làm trung tâm, là chủ thể phát động phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Cựu Chiến binh gương mẫu”, “Đền ơn đáp nghĩa” gắn với phong trào “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; tăng cường củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Bỏ phiếu bầu cử BCH Nhiệm kỳ mới.

     Tại đại hội, Hội CCB Hà Tĩnh đã vinh dự đón nhận Huân Chương Độc lập Hạng Ba do Chủ tịch Nước trao tặng.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Nhiệm kỳ mới gồm 23 đồng chí. Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới tiếp tục tái cử Chủ tịch Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

     Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 7 đồng chí đi dự Đại hội lần thứ VII Hội CCB Việt Nam.

Đại hội bế mạc trong bầu không khí phấn khởi, các đại biểu bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra.

                                                                                             Lê Anh Thi