Lữ đoàn bộ binh 82, đơn vị chủ lực của Quân khu 2, có nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Bắc Tổ quốc. Nơi đơn vị đứng chân là một vùng rừng núi, ra khỏi doanh trại đã gặp dốc và những con đường lượn theo sườn đồi trập trùng. Nhân dân hầu hết thuộc các dân tộc thiểu số, trình độ dân trí hạn chế, đời sống còn nhiều khó khăn; trong khi đó, các thế lực thù địch thường lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để truyền đạo trái pháp luật hoặc kích động, lôi kéo đồng bào di dịch cư, tụ tập đông người, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Lữ đoàn chủ trương xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng địa bàn trong sạch, an toàn. Trong xây dựng đơn vị, Lữ đoàn tập trung thực hiện "Ba khâu đột phá" vào chất lượng huấn luyện, nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và quản lý vũ khí trang bị, giữ tốt dùng bền. Qua đó đã làm chuyển biến sâu sắc từ không khí dân chủ, quan hệ cán bộ, chiến sĩ đoàn kết thân thiện hơn, đến chất lượng của mọi mặt công tác được nâng cao; tỷ lệ bộ đội vi phạm kỷ luật thông thường giảm; tổ chức Đảng các cấp đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đơn vị vươn lên vị trí lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của quân khu. Điểm nhấn là tháng 5-2011, một số phần tử xấu đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc H’mông để xúi giục, mua chuộc tụ tập đông người trái pháp luật tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Nhận lệnh của Quân khu, Lữ đoàn đã nhanh chóng cơ động tiếp cận địa bàn; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, giải thích cho đồng bào thấy được âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, vận động nhân dân tự giác giải tán, trở về quê hương làm ăn... Bằng những việc làm như sửa sang trường học, dựng lại nhà cửa, làm cầu tạm, giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống đã củng cố thêm niềm tin của đồng bào với những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cảnh giác với những âm mưu xuyên tạc, chống phá của kẻ thù. Tình nghĩa quân dân ngày càng được củng cố.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Duy Toàn cho biết: Xác định nhiệm vụ xây dựng địa bàn là công tác dân vận trong tình hình mới, giúp địa phương củng cố cơ sở chính trị, cũng là hưởng ứng cuộc vận động "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”(NTM), 3 năm qua Lữ đoàn phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể địa phương tổ chức 16 buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về pháp luật, làm kinh tế gia đình để xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe... cho trên 2.200 lượt đồng bào các thôn, bản. Các đơn vị tổ chức 8 đợt hành quân dã ngoại, đưa gần 900 cán bộ, chiến sĩ lao động trên 5.000 ngày công tham gia xây dựng NTM tại các xã Thanh Hưng, Pa Thơm, Thanh Nưa, Hua Thanh (huyện Điện Biên), Nậm Kè (huyện Mường Nhé), Tà Lèng (TP Điện Biên Phủ). Lữ đoàn đã không quản ngày đêm, thời tiết khắc nghiệt tham gia sửa chữa, làm mới 4 cây cầu treo dân sinh qua sông, suối; tu sửa và mở rộng 12,5km đường liên thôn, liên bản để bà con đi lại thuận tiện, nhanh chóng hơn. Các đơn vị trong Lữ đoàn cùng nhân dân khai thác vật liệu, san lấp nền, láng mặt bằng, làm mái che, củng cố nhiều trường, lớp cho các cháu học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Cán bộ, chiến sĩ còn nạo vét 3.400m kênh mương nội đồng, làm đường nước sạch vào các thôn bản, giúp 6 gia đình làm mới và sửa chữa nhà cửa... Nổi bật là cán bộ, chiến sĩ tham gia trên 2.000 ngày công cùng nhân dân xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ khai hoang được 11ha ruộng bậc thang, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo thuộc bản Nậm Chẻ Mới, xã Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn, Lai Châu), phường Noong Bua (TP Điện Biên Phủ), sửa chữa nhà ở, làm vệ sinh môi trường, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, chăm sóc và thu hoạch lúa, hoa màu. Bàn chân của người lính Lữ đoàn 82 về với dân, với bản in dấu trên khắp núi rừng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu.
Qua thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn đã biểu dương, khen thưởng 125 lượt tập thể, 2.142 lượt cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng; gặp mặt, tôn vinh 12 tập thể và 30 cá nhân tiêu biểu xuất sắc tiếp tục thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Lữ đoàn được tặng Cờ thưởng thi đua của Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" của cán bộ, chiến sĩ đã và đang đóng góp quan trọng vào sự trưởng thành của Lữ đoàn và địa bàn đóng quân; tạo nên điểm tựa vững vàng nơi biên cương Tây Bắc Tổ quốc.
Bài và ảnh:
Tô Kiều Thẩm