84 năm qua, phát huy truyền thống hào hùng của cao trào Xô viết - Nghệ Tĩnh, thực hiện lời Bác Hồ dạy “Phải làm cho Hà Tĩnh nổi bật lên”, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã không ngừng nổ lực phấn đấu, đoàn kết chung sức chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với các thế hệ cha anh đã hi sinh xương máu vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Với gần 92.000 đảng viên, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đang thực sự là một khối đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo và tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Trong những năm qua, Hà Tĩnh đã thu được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội. Về kinh tế, tiếp tục tăng trưởng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội và thu ngân sách tăng nhanh. Giai đoạn 2011-2913, kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng nhanh, bình quân đạt 14,8%; sáu tháng đầu năm 2014 đạt 12,1% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: năm 2013, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ: 81,71%; nông - lâm - ngư nghiệp: 18,29%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2011-2013 đạt gần 118 nghìn tỷ đồng, tăng 4,2 lần so với giai đoạn 2006-2010, trong đó năm 2013 đạt trên 58 nghìn tỷ đồng, bằng 1,7 lần so với năm 2012. Tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn 7 tháng đầu năm 2014 đạt 35,254 tỷ đồng, bằng 53% so với kế hoạch và tăng 45% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh, giai đoạn 2011-2013 đạt 12.485 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với giai đoạn 2006-2010. Chỉ riêng năm 2013 đạt 5.418 tỷ đồng. Bảy tháng đầu năm 2014 tổng thu ngân sách gần 5.500 tỷ đồng, gần bằng thu ngân sách cả năm 2013 và bằng 110% kế hoạch T.Ư giao và 77% kế hoạch HĐND tỉnh giao.
Đặc biệt ở Hà Tĩnh hiện nay là việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án trọng điểm:
Khu kinh tế Vũng Áng được Chính phủ phê duyệt là 1 trong 5 khu kinh tế ven biển trọng điểm quốc gia. Với diện tích 22,781ha, là khu kinh tế có vai trò quan trọng trong chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhin đến năm 2050; đây là điểm nhấn quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây và tiểu vùng sông Mê Công; được xác định là nền tảng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh và từng bước trở thành trung tâm công nghiệp lớn của cả khu vực và quốc gia với các sản phẩm công nghiệp chủ lực như: nhiệt điện, thép, lọc hóa dầu, dịch vụ cảng biển. Đến nay đã có trên 220 doanh nghiệp được cấp đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký gần 25 tỷ USD.
Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là 1 trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia nằm ở phía tây của tỉnh, có diện tích 56,685ha, có vị trí trung tâm của nhiều mối liên kết giao thông xuyên lục địa Đông - Tây. Đây là vùng kinh tế quá cảnh cho 8 tỉnh của 3 nước (Việt Nam-Lào-Thái Lan) sử dụng đường 8A. Hướng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là trở thành một đô thị miền núi, tạo vùng kinh tế động lực phía tây của tỉnh và làm tôt công tác quốc phòng-an ninh biên giới Việt-Lào.
Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, hồ chứa có dung tích 775,7 triệu m3 nước, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án là 5.085 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là cấp nước phục vụ khai thác mỏ sắt Thạch Khê và tưới 32.585ha đất nông nghiệp cho 8 huyện, nuôi trồng thủy sản 5.991ha; kết hợp phát điện công suất 15MW; cấp nước cho sinh hoạt và các ngành công nghiệp, giảm lũ và cải thiện môi trường sinh thái hạ du, phát triển du lịch. Dự án đang được triển khai, tổ chức lễ chặn dòng đợt một vào tháng 1-2014 và phấn đấu chặn dòng đợt hai vào cuối năm 2014.
Chương trình mục tiêu gia xây dựng nông thôn mới (NTM): sau hơn 3 năm triển khai thực hiện đã đạt kết quả toàn diện, rõ nét. Nhiều nội dung, lĩnh vực đạt kết quả cao, có tính đột phá, được T.Ư đánh giá là điểm sáng, có cách làm sáng tạo. Đến nay đã có trên 3.460 mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thu nhập từ 100 triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng/năm. Năm 2013, toàn tỉnh đã có 7 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến năm 2014 sẽ có 20 xã về đích NTM.
Tháng 4 - 2013, Hà Tĩnh là tỉnh thứ 2 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu đề ra: Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển, hệ thống kêt cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người nằm trong nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Quá khứ hào hùng, truyền thống cách mạng kiên cường của Xô viết-Nghệ Tĩnh đang được Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh viết tiếp bằng những trang sử vàng mới rất đỗi tự hào, chói lọi; trong đó có sự đóng góp của hơn 70 nghìn cán bộ, hội viên CCB Hà Tĩnh, là lực lượng gương mẫu đi đầu bảo vệ Đảng bộ, chính quyền địa phương và chung tay xây dựng NTM.
Bài và ảnh:
Anh Thi - Đức Đạo