Trung tướng Trần Hoài Trung - Chính ủy Quân khu 7 phát biểu chào mừng.

Ngày 6/3, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin Truyền thông các tỉnh, thành và lãnh đạo, phóng viêncơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn nhân dịp đầu Xuân 2024.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính uỷ Quân khu phát biểu tại buổi gặp mặt, đánh giá cao những sự đóng góp to lớn mà ngành tuyên giáo, truyền thông, báo chí đã đạt được trong năm 2023. Điểm nổi bật nhất là Báo chí đã đồng hành cùng LLVT Quân khu, góp phần củng cố và tăng cường lòng tin của xã hội, dân tin Đảng, đồng thuận với chính quyền, thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc lực lượng vũ trang, hăng hái thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh, các cơ quan tuyên giáo, truyền thông, báo chí đã phối hợp chặt chẽ, chủ động đưa tin, lan tỏa kết quả hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7, với vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đã duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phản ánh về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Báo chí phản ánh kịp thời đời sống sinh hoạt của bộ đội làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; những mô hình mới, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến của LLVT Quân khu.

Về các kết quả nổi bật của Quân khu 7 trong năm qua, Trung tướng Trần Hoài Trung cho biết, trong năm 2023 Quân khu đã hoàn thành giai đoạn 1 với 267 đường tuần tra biên giới ở tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Phước và đang tiếp tục triển khai xây dựng giai đoạn 2 với hơn 40 km ở tỉnh Tây Ninh.

Quân khu cũng xây dựng, kiên cố hóa 63/65 chốt dân quân thường trực, với kinh phí trên 103 tỷ đồng; xây dựng 58 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; xây 521 căn nhà và bàn giao 148 con bò giống cho người dân các tỉnh biên giới. Đáng chú ý, các đơn vị quân khu đã gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo; trong đó, xây dựng tặng đồng bào hơn 300 căn nhà và hàng chục công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao trong cơ sở tôn giáo,…Đó là những việc làm vừa thiết thực vừa có ý nghĩa thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố thế trận lòng dân, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ từ cơ sở.

       Cũng trong năm qua, Quân khu đã tổ chức Đoàn đi thăm quần đảo Trường Sa, đã tặng 50 tỷ đồng để xây Nhà văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài C; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Quân khu 7 là đơn vị đầu tiên trong toàn quân kết nghĩa với Tập đoàn Quân miền Đông - Bộ các LLVT cách mạng Cuba; cùng với TP HCM và tỉnh Bình Dương hỗ trợ cho đơn vị bạn 1.300 tấn gạo, với tổng giá trị hơn 27 tỷ đồng.

Bước sang năm 2024, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương, địa phương, các cơ quan báo chí truyền thông tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện 3 chức năng quân đội là chiến đấu, công tác, lao động sản xuất, đặc biệt là hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng hiệu quả nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn quân khu.

Ông Phan Xuân Thủy- Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương phát biểu về định hướng tuyên truyền thời gian tới

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa Quân khu 7 và các Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn. Đồng thời, ông Thủy cho biết, tuy năm 2023, tình hình khu vực và diễn biến thế giới có nhiều biến động nhưng các cơ quan đơn vị đã phối hợp thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả cao, làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Ông Thủy cho rằng, năm 2024, theo dự báo tình hình thế giới và khu vực còn phức tạp, tình hình phục hồi kinh tế còn nhiều khó khăn, thử thách. Do đó, ông Thủy yêu cầu các cơ quan tuyên giáo, truyền thông, báo chí tiếp tục làm tốt hơn công việc phối hợp tuyên truyền sao cho kịp thời, sát thực, chuyên nghiệp hơn nữa.

Cơ quan đại diện báo CCBVN tại T.P Hồ Chí Minh được BTL Quân khu 7 tặng 2 Bằng khen cho Cơ quan và đại tá Nguyễn Hồng Thái- Trưởng CQĐD

Tại buổi gặp mặt, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Bằng khen cho 39 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp hoạt động truyền thông với Lực lượng Vũ trang Quân khu 7 năm 2023; trong đó có Báo Cựu chiến binh Việt Nam tại TP.HCM và cá nhân đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng cơ quan đại diện Báo Cựu chiến binh Việt Nam tại TP.HCM.

Nguyên Lê