Hưởng ứng phong trào thi đua “CCB gương mẫu” do Hội CCB Việt Nam phát động, nhiều năm nay, Hội CCB xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, Thái Bình đã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn và vận động hội viên thực hiện tốt các nội dung T.Ư Hội đề ra.
Để các hoạt động mang lại hiệu quả cao, Hội CCB xã Vũ Trung luôn chú trọng tới việc nâng cao nhận thức cho hội viên mà trước hết là các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước của Hội cấp trên, các văn bản pháp luật nhà nước, coi đó là điều kiện tiên quyết để CCB đến với các phong trào địa phương.
Nổi bật nhất là phong trào phát triển kinh tế nâng cao đời sống gia đình và quê hương. Hội CCB đã đi đầu và vận động bà con nông dân tiếp nhận giống lúa mới thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thâm canh đúng kỹ thuật, nên năng suất lúa của xã năm nào cũng đạt từ trên 13 đến 14 tấn/ha. Ngoài thâm canh lúa năm 2 vụ, Hội CCB còn phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân mỗi năm tổ chức từ 1-2 lớp chuyển giao KHKT cây trồng và kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm. Từ năm 2010 đến nay, Hội CCB đã tín chấp với ngân hàng CSXH cho 70 lượt gia đình hội viên vay 950 triệu đồng làm vốn phát triển kinh tế, trong đó 5 hội viên vay vốn đã phát triển trang trại; 30 hội viên mở gia trại; 14 hội viên mua máy ấp trứng gia cầm thủy cầm. Hằng năm Hội CCB Vũ Trung cung cấp cho thị trường từ 20 vạn đến 25 vạn quả trứng và con giống; hàng chục tấn lợn, già, ngan, vịt, tôm, cá, thịt cùng nhiều sản phẩm khác với doanh thu hàng chục tỷ đồng. Nhiều CCB khác thì mở cơ sở sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp, sản xuất đồ gỗ gia dụng hoặc kinh doanh, dịch vụ các mặt hàng thiết yếu khác. Nhiều CCB sản xuất, kinh doanh giỏi như các đồng chí Đặng Xuân Toản, Đặng Xuân Tuân, Nguyễn Minh Diệm, Đặng Xuân Thinh (chi hội thôn 5B); Nguyễn Thế Kim, Nguyễn Đức Thiện (chi hội thôn 7B); Nguyễn Doãn Hạo (chi hội thôn 8); Nguyễn Công (chi hội thôn 9); Vũ Văn Điền (chi hội thôn 10)… mỗi trang trại thu hút hàng chục lao động, mỗi cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp thu hút từ 30 đến 50 lao động. Từ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều hộ CCB ở Vũ Trung đã trở nên khá và giàu. Đến nay toàn Hội chỉ còn 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo đang được Hội tập trung giúp đỡ để vươn lên.
Kinh tế phát triển là điều kiện để CCB Vũ Trung thực hiện các phong trào khác rất hiệu quả, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. 320 hộ (bằng 100% số hộ CCB) làm nông nghiệp đã hiến 6.500m2 đất, đóng góp 130 triệu đồng và hàng trăm ngày công làm giao thông thủy lợi nội đồng, dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng. Riêng năm 2014, 100% số hộ CCB đóng góp tiền xây dựng đường giao thông khá sôi nổi. Ngoài ra, 250 hội viên trong tổng số 336 hội viên của toàn Hội còn tự nguyện ủng hộ 165 triệu đồng xây dựng đường và các công trình, trong đó CCB Ngô Ngọc Thể (chi hội thôn 7B) ủng hộ 50 triệu đồng; CCB Đặng Công Triều (Chi hội thôn 5B) ủng hộ 15 triệu đồng; đồng chí Nguyễn Văn Tiên (chi hội thôn 5B) ủng hộ 11 triệu đồng. Các đồng chí Nguyễn Hữu Dụng, Bùi Minh Long, Đặng Minh Tuân mỗi người ủng hộ 10 triệu đồng; 21 hộ CCB hiến 674m2 đất; hàng chục CCB còn ủng hộ từ 20 đến 25 ngày công vào việc xây dựng đường trục, đường nhánh thôn. Hiện Hội CCB đang phát động mỗi hội viên ủng hộ từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng trở lên để xây dựng 6,3km đường trục chính nội đồng… Ai nấy đều nguyện chung tay cùng cán bộ, nhân dân toàn xã quyết tâm hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2014.
Từ năm 2009 đến nay, năm nào Hội CCB xã Vũ Trung cũng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; 98% hội viên đạt CCB gương mẫu. Năm nào Hội cũng được Hội CCB huyện tặng giấy khen, 205 đồng chí được T.Ư Hội tặng Kỷ niệm chương. Đặc biệt 30 đồng chí đạt danh hiệu xuất sắc của phong trào thi đua CCB gương mẫu, năm qua được Hội tổ chức đi tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2014).
Nguyễn Thị Thuận