Đó là trường hợp núi Thằn Lằn (hay còn gọi là đồi Phượng Hoàng) của thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là một dãy núi cao duy nhất nằm ở phía tây nam thị xã, thuộc gianh giới giữa xã Ngọc Thanh, xã Cao Minh và phường Xuân Hoà. Xung quanh núi địa hình bằng phẳng và trống trải rất thuận lợi cho phòng thủ quân sự.
Thời kì thực dân Pháp chiếm đóng, trên đỉnh núi (Điểm cao 126) này từng được lập Đồn Thằn Lằn, là hệ thống phòng thủ trung du vững chắc của quân Pháp.
Đến thời kì chống Mỹ của quân và dân ta, núi Thằn Lằn từng là điểm cao phòng thủ cho sân bay Nội Bài. Hiện giờ khu vực này là đất công do chính quyền quản lý, thế nhưng, một phần khu vực chân núi này đang bị… “xẻ thịt” vô tội vạ (xem ảnh) và được một số đối tượng “cò đất” công khai mua bán trao tay hàng chục nghìn m2 đất quanh khu vực này.
Còn ở địa bàn thành phố Vĩnh Yên, dọc hai bên đường đi từ thành phố lên thị trấn Tam Đảo (đoạn Km3 đến Km4), hiện tượng “xẻ thịt” khu vực núi Đúng (Núi Con Lợn) và núi Đanh (dân gọi là núi Đinh) nằm trong diện tích đất của Công ty TNHH Kim Long quản lý được diễn ra công khai… Bên cạnh đó, núi Hai Đai cũng bị “xẻ thịt” hàng triệu m3 đất (xem ảnh). Cả 3 núi này đều nằm trên địa giới hành chính xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên.
Được biết, núi Đanh là một dải núi đất chạy dài vượt lên khỏi các triền đồi trọc ở phía Bắc và Đông Bắc thành phố Vĩnh Yên khoảng 6-7km. Điểm cao 210 trên núi Đanh có khả năng quan sát tốt trong phòng thủ quân sự, bên nào chiếm được khu vực này trước thì khống chế rộng một vùng rộng lớn chung quanh…

Tan hoang núi Hai Đai...

Còn núi Hai Đai, trong qui hoạch tỉ lệ 1/2000 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, khu vực này được phê duyệt làm Khu đô thị Hai Đai, diện tích 7ha, được phép hạ cos núi. Tuy nhiên, dự án này theo thông tin từ phía chính quyền xã Định Trung, thì chưa thấy được triển khai giao đất, GPMB nhưng đã có doanh nghiệp vào khai thác, hạ cos đất mà chính quyền xã không biết đơn vị nào khai thác…
Liên quan đến việc “xẻ thịt” đất đồi này, Báo CCB Việt Nam sẽ cử phóng viên về Vĩnh Phúc tìm hiểu, thông tin tới bạn đọc.

Ban Bạn đọc