Từ những CCB, trí thức, công nhân, học sinh, sinh viên, cho đến những người dân lao động, các cháu bé... đều bàng hoàng, đau đớn trước sự mất mát to lớn này. Trong hai ngày 12 và 13-10, hàng vạn người dân cả nước đã đến viếng, tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 13-10, tại Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Lời Điếu do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang đọc nhấn mạnh: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội ta và gia quyến đồng chí. Tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi đó là kết tinh sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; được làm nên bằng ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta cùng trí tuệ của một tập thể cán bộ lãnh đạo tài năng, được tôi luyện trong đấu tranh cách mạng mà đồng chí là một trong những người tiêu biểu. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta suy tôn đồng chí là Anh Cả của QĐND Việt Nam. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí in đậm trong lòng dân, là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc”.

Tại lễ viếng và truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã có các cơ quan, đoàn thể, đơn vị; Đoàn đại biểu T.Ư Hội CCB Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dẫn đầu và hàng trăm đoàn ngoại giao đến viếng và chia buồn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Đại tướng.

Hàng vạn người dân trong cả nước đến từ biệt Đại tướng. Trong những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước cũng đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp để bà con kiều bào và bạn bè quốc tế đến viếng, tiễn biệt Đại tướng.

Minh Thắng