Đối với phong trào CCB, anh Định đã đề xuất, triển khai có kết quả những công trình, phần việc mang tên CCB. Hiện anh đang cùng đồng đội phối hợp với các chiến sĩ thông tin của Đại đội 6 (Quân khu 3) triển khai Công trình tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu di tích Yên Tử, nơi năm 2008, Đại tướng gửi tặng cây đa đã được trân trọng trồng, quản lý, chăm sóc đang lên xanh tốt. Đối với công tác quân sự địa phương, với vai trò thường trực, anh đã thực hiện, đề xuất, triển khai từng bước công việc, đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng tự vệ. Nhờ đó, hằng năm trung đội tự vệ nơi anh đều đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và Hội CCB đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Năm huấn luyện quân sự 2014, đơn vị anh có nhiều chiến sĩ tự vệ đã đạt loại khá và giỏi. Kết quả kiểm tra bắn đạt thật, nhiều chiến sĩ đạt loại giỏi, tiêu biểu là những nữ chiến sĩ tự vệ Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thanh Xuân, Vũ Ánh Hòa...
Chủ tịch Hội CCB kiêm Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS Ban quản lý Di tích Yên Tử Trương Công Định là một cán bộ vẹn cả đôi đường.
Bài và ảnh: Đinh Quang Huy