Lãnh đạo công đoàn hai cơ quan tại Lễ ký kết.

Ngày 7-12, tại Ban Công đoàn Bộ Quốc phòng diễn ra Lễ ký kết Chương trình hoạt động giữa Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam và Công đoàn cơ sở Ban Công đoàn Quốc phòng. Tới dự và chỉ đạo có Đại tá Lê Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị; đồng chí Hồ Bá Vinh - Đảng ủy viên phụ trách công tác quần chúng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Hội CCB Việt Nam. Tham dự Lễ ký kết có lãnh đạo, chỉ huy và đại biểu tổ chức Công đoàn hai cơ quan,.

Chương trình phối hợp hoạt động được ký kết tập trung vào công tác phối hợp thực hiện chế độ chính sách như: Tổ chức thăm hỏi đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào dịp Tháng Công nhân hằng năm, trọng tâm là đoàn viên công đoàn Làng Hữu Nghị Việt Nam (thuộc Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam). Chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng đoàn viên; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao...

Phát biểu tại Lễ ký kết, Đại tá Lê Văn Dũng nhấn mạnh: Trong thời gian ngắn, hai bên đã xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động phù hợp, thiết thực, sát với tình hình, đặc điểm của đơn vị mình và tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động hôm nay. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, Ban Công đoàn Bộ Quốc phòng cần phối hợp với Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam trong nhiều hoạt động và một số lĩnh vực khác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hai tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Hồ Bá Vinh chúc mừng và đánh giá cao việc ký kết Chương trình phối hợp giữa Công đoàn cơ quan T.Ư Hội và Ban Công đoàn Bộ Quốc phòng. Sau lễ ký, hai bên cần thực hiện hiệu quả các nội dung cụ thể, bắt đầu từ năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tin và ảnh: Thu Hải, Anh Hải