Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Tuyên Quang khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội.

Trong hai ngày 12 và 13-10-2022, Hội CCB tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Chẩu Văn Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Đại biểu Trung ương Hội CCB về dự Đại hội có đồng chí Thiếu tướng Lương Hồng Phong - Phó ban Kiểm tra T.Ư Hội. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo Hội CCB các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc; cùng 155 đại biểu đại diện cho hơn 37 nghìn CCB trong toàn tỉnh về dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Với bản chất Bộ đội Cụ Hồ, các cấp Hội và hội viên đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI. Nhiệm kỳ qua, tổ chức cơ sở Hội hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 98,3%; kết nạp 3.031 hội viên mới; hộ hội viên CCB “Gia đình văn hóa” đạt 97%.

Các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, thù địch, chống đối Đảng, chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Có 5.264 lượt hội viên tham gia tổ an ninh, 9.353 lượt hội viên tham gia tổ hòa giải, hòa giải thành 4.355 vụ việc; 10.074 lượt hội viên tham gia phòng chống tội phạm; 494 lượt hội viên tham gia truy bắt tội phạm…

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, các cấp Hội đã phấn đấu giảm tỉ lệ hộ CCB nghèo từ 11,58% xuống còn 2,79%; hộ CCB khá và giàu hiện nay 65,24%, tăng 9,04% so với năm 2017. Hội vận động hội viên, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn ủng hộ tiền, vật liệu trị giá hơn 4.066 triệu đồng, làm mới 137 nhà “Nghĩa tình CCB”. Quỹ tự lập ở chi hội đạt bình quân 796.000 đồng/hội viên (vượt 32,66% chỉ tiêu đề ra), đã cho 4.513 hội viên vay để phát triển kinh tế.

Trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân làm đường bê tông liên thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, hiến đất, hiến công, làm nhà văn hóa, đường điện, đường hoa, góp phần vào hoàn thành 56 xã và thành phố Tuyên Quang về đích xây nông thôn mới.

 Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên CCB phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, phát huy mọi nguồn lực và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; tranh thủ được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Chẩu Văn Lâm tặng Hội CCB tỉnh Tuyên Quang bức trướng “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Chẩu Văn Lâm biểu dương những thành tích đã đạt được của Hội CCB tỉnh Tuyên Quang. Các thế hệ CCB luôn phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành - Đoàn kết -  Gương mẫu - Đổi mới” CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công, góp phần giữ vững sự bình yên và phát triển của quê hương. Các cấp Hội tích cực tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, chăm sóc người có công, đối tượng chính sách, giúp đỡ hội viên CCB xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà ở tạm, nhà dột nát cho hội viên nghèo; công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được chú trọng. Đồng chí yêu cầu các cấp Hội phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của cấp uỷ các cấp; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động hiệu quả, góp phần đưa tỉnh Tuyên Quang cơ bản trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền núi phía Bắc.

Đồng chí Phạm Văn Minh báo cáo kết quả nhiệm kỳ khóa VI.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Minh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tuyên Quang.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu của tỉnh.

Trong dịp này, UBND tỉnh trao Bằng khen cho 25 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB gương mẫu” của tỉnh Tuyên Quang.

HỒ THANH HƯƠNG