Các đồng chí lãnh đạo Bộ quốc phòng và Tỉnh ủy Quảng Trị đồng chủ trì hội thảo.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, sáng ngày 29-4, tại thành phố Đông Hà,  Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972, nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 41 điểm cầu với hơn 600 đại biểu tham dự.  

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng Lê Huy Vịnh –Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo; Lê Quang Tùng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, đồng Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo; Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Phùng Sỹ Tấn – Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 và Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện lịch sử Quân sự Việt Nam.

Tham dự Hội thảo có Thượng tướng AHLLVT Nguyễn Huy Hiệu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Tạ Ngọc Tấn -PTB Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư; đồng chí Lê Hải Bình – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng các đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy các quân khu, quân đoàn, tổng cục, quân, binh chủng và các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội; các nhà khoa học trong và ngoài quân đội; Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị LLVT tỉnh Quảng Trị và nhân chứng lịch sử...

Hội thảo khoa học một lần nữa đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn về Chiến dịch giải phóng Quảng Trị và 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972; khẳng định tầm nhìn chiến lược, chủ trương đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Trị; nghệ thuật quân sự trong chỉ huy tác chiến của Quân đội ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc; tinh thần đoàn kết, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, bất khuất, mưu trí sáng tạo của lực lượng vũ trang cùng với cán bộ, chiến sĩ, dân quân du kích và nhân dân Quảng Trị tham gia chiến dịch. Cuộc chiến đấu anh dũng đó còn là thắng lợi vĩ đại của lòng yêu nước, yêu chuộng hòa bình vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, là cơ sở quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng Việt Nam trên bàn đàm phán ở Hội nghị Pari, buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh;là bước ngoặt quan trọng động viên quân và dân ta chiến đấu giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa Xuân năm 1975.  

Tại Hội thảo, các đại biểu tiếp tục khẳng định tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử trong đấu tranh chính trị kết hợp với quân sự, vận dụng vào xây dựng quê hương Quảng Trị Anh hùng. Đồng thời bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với các Bà mẹ VNAH, anh hùng LLVT, liệt sĩ, các đồng chí thương binh, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, đồng bào, đồng chí trên khắp mọi miền của Tổ quốc và nhân dân Quảng Trị đã anh dũng hy sinh để làm nên chiến thắng lịch sử này.

Trước khi khai mạc Hội thảo, các đại biểu đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị; thăm và tặng quà gia đình chính sách tại Thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong.

                                                                                     Tin và ảnh: Lê Phước Thọ