Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Đức Thái  trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP phía Nam

Chiều 8-1-2022, tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP phía Nam long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì buổi lễ. Dự lễ có Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, các đồng chí Phó Tư lệnh BĐBP, lãnh đạo các cục và nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP qua các thời kỳ.

Trên tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, với phương châm “sớm hơn và nhanh hơn một bước”, từ tháng 2-2020, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát và diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương của nước láng giềng, Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP (gọi tắt là Cơ quan Thường trực)  đã chỉ đạo các đơn vị, tỉnh thành Biên phòng tuyến biên giới phía Nam tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép và phòng chống dịch (PCD) trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo BĐBP các tỉnh tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thường xuyên duy trì 821 tổ, chốt, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, phòng chống XNC trái phép và PCD xâm nhập qua biên giới. Trên vùng biển, đảo Tây Nam, BĐBP phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì 22 tàu, 25 xuồng với 451 CB,CS tham gia.

Cùng với việc lãnh đạo tốt công tác PCD, Cơ quan Thường trực cũng đã tổ chức 46 đoàn kiểm tra, kịp thời chỉ đạo các đơn vị cơ sở triển khai công tác PCD và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Qua đó, đã triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý các tổ chức, đối tượng đưa dẫn người XNC trái phép qua biên giới. Từ năm 2020 đến nay, Cơ quan Thường trực đã chỉ đạo các đơn vị BĐBP phía Nam bắt giữ, xử lý 376 vụ/655 đối tượng tội phạm về ma túy, thu giữ 563,75kg Methaphetamin, 40,8kg Ketamine, 206.342 viên ma túy tổng hợp, 107 bánh heroin. Xử lý 1.544 vụ với 553 đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hàng giả và gian lận thương mại, thu giữ 1,850 triệu bao thuốc lá ngoại, 1,561 triệu lít dầu DO... Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính 2.887 vụ/4.950 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền trên 15 tỉ đồng; phát hiện, xử lý 8.465 người nhập cảnh trái phép qua biên giới đất liền, 25 phương tiện/214 người nhập cảnh trái phép qua đường biển.

Bên cạnh đó, Cơ quan Thường trực còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý bộ đội chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “BĐBP cùng toàn quân chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Tham mưu, phối hợp với địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia PCD Covid-19 và XNC trái phép” ở khu vực biên giới. Qua đó, các đơn vị BĐBP phía Nam đã vận động 767.019 hộ dân, 14.983 chủ tàu, thuyền, phương tiện đăng ký, ký kết thực hiện phong trào, cấp phát 1 triệu khẩu trang y tế, 500.560 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền...Các đơn vị cũng đã triển khai có hiệu quả nhiều mô hình, phong trào, cách làm hay, sáng tạo, nhằm chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành cùng nhân dân trên khu vực biên giới nói chung và nhân dân TP Hồ Chí Minh nói riêng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ổn định cuộc sống. Tiêu biểu như, mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Bếp ăn 0 đồng”, “Chuyến xe nghĩa tình”, “Tổ đi chợ giúp dân”, “Chuyến xe thực phẩm 0 đồng”, “Điểm trao đổi hàng hóa trên biên giới”...Chỉ tính riêng trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 (từ tháng 4-2021 đến nay), các đơn vị BĐBP phía Nam đã đóng góp, vận động trao tặng lương thực, thực phẩm, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ nhân dân trị giá 22,715 tỷ đồng; phân công 2.766 lượt CBCS/220 lượt phương tiện tham gia vận chuyển, bốc dỡ 750 tấn hàng hóa, thu hoạch 668 tấn nông sản các loại. Hai năm qua, có 250 tập thể và 800 cá nhân thuộc các đơn vị tỉnh, thành phía Nam được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bô, cơ quan ban ngành, chính quyền các cấp tặng thưởng Huân, Huy chương, bằng giấy khen vì đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong quản lý, bảo vệ biên giới và PCD.

Bên cạnh đó, Cơ quan Thường trực cũng đã tích cực vận động các nguồn lực vật chất, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt trị giá trên 20 tỷ đồng nhằm hỗ trợ công tác PCD Covid-19 của các đơn vị BĐBP phía Nam. Những việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, của người lính quân hàm xanh trong lòng nhân dân.

Ngày 15-12-2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 2340QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP phía Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ PCD Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Lê Đức Thái đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Thường trực đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và PCD.

Trung tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh, trong thời gian tới, nhất là trước, trong và sau tết Nguyên đán, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, buôn lậu và các hoạt động tội phạm cũng như dịch bệnh trên tuyến biên giới phía Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, vì vậy CB, CS Cơ quan Thường trực cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Tin, ảnh:  Đăng Bảy.