CCB Phan Bá Tình (bên phải) đi trao quà cho các gia đình khó khăn do dịch Covid-19.

Nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Đức - Chủ tịch Hội CCB T.P Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên giới thiệu: “Đồng chí Phan Bá Tình là một Chi hội trưởng tiêu biểu của T.P Tuy Hòa. Vừa tích cực tham gia công tác Hội, vừa là tấm gương vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ đồng chí, đồng đội và rất xông xáo trong phòng, chống dịch bệnh…”, tôi tìm gặp CCB Phan Bá Tình ở khu phố 1, phường Phú Lâm T.P Tuy Hòa.

CCB Phan Bá Tình sinh năm 1963, năm 1983, anh xung phong vào quân đội, được biên chế vào Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 95, Sư đoàn 307. Sau những năm tháng sát cánh cùng đồng đội chiến đấu trong đội hình Quân tình nguyện Việt Nam giúp nước bạn Campuchia, anh được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Ngày mới được phục viên, Phan Bá Tình cùng vợ vượt lên mọi khó khăn để xây dựng cuộc sống mới. Sự chịu khó tìm tòi, áp dụng KHKT trong sản xuất đã giúp kinh tế gia đình vợ chồng anh ngày một khá lên. Anh chị nuôi gà, nuôi chim cút đẻ trứng thương phẩm và cho thuê âm thanh phục vụ tiệc, lễ ở địa phương. Thu nhập bình quân mỗi năm dư ra hơn 250 triệu đồng. Năm 2016 - năm 2020 được biểu dương khen thưởng và chứng nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố và tỉnh 5 năm liền.

Khi đợt dịch Covid-19 thứ tư tràn đến Phú Yên, địa bàn T.P Tuy Hòa diễn biến bệnh dịch hết sức phức tạp. Phường Phú Lâm lại là khu vực có nhiều giao lộ đi qua, có bến xe, sân bay, nhiều chợ… nên tiềm ẩn nguy cơ lây lan rất lớn. Trong phong trào chống dịch chung, Hội CCB phường trở thành một lực lượng nòng cốt, xông pha ngay từ đầu và ở tuyến đầu. Chi hội CCB khu phố 1 do anh Phan Bá Tình làm Chi hội trưởng đã có nhiều hoạt động hết sức năng động, hiệu quả. Anh Tình cho hay: “Nhiệm vụ phòng, chống dịch được đa số hội viên hăng hái tham gia. Nhưng có đồng chí lúc đầu gia đình cũng phàn nàn, sau khi được động viên, giúp đỡ đều ý thức rõ trách nhiệm nên lại tham gia rất nhiệt tình…”.

Đầu tháng 8, phường Phú Lâm phát hiện 5 ca F0, nhiều F1, F2 và hàng trăm người dân lao động, sinh viên… ở T.P Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam về địa phương tránh dịch. Số ca nhiễm ngày càng tăng cao, nhiều khu vực bị phong tỏa, Phường đã thành lập 5 chốt phòng, chống dịch ở các cửa ngõ ra vào. Chi Hội CCB khu phố 1 lựa chọn người tham gia vào các tổ chống dịch đúng thành phần.

Trực tiếp làm Tổ trưởng tổ 5 trên trục đường Đống Đa, Chi hội trưởng Phan Bá Tình luôn gương mẫu ngày đêm bám chốt, bám đường và cùng anh chị em trong tổ xông xáo “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, không bỏ sót một ai. Anh vận động hội viên trong Chi hội quyên góp hơn 4 triệu đồng để ủng hộ gia đình các hội viên nghèo, gặp khó khăn; phối hợp với Chi hội Phụ nữ quyên góp, hỗ trợ 520 suất cơm cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở các chốt trên địa bàn. Chủ tịch Hội CCB phường, đồng chí Nguyễn Chiêu Thống cho biết: “Việc vận động hội viên tự nguyện, tự giác tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch rất quan trọng. Nhiều đồng chí có tinh thần xông pha, sáng tạo, trách nhiệm, tiêu biểu như các CCB Phan Bá Tình, Lương Văn Mẫu, Trà Quang Trưởng, Nguyễn Hoài Nam, Trần Thanh Thuyền…”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Lâm, đồng chí Đoàn Thị Kim Loan khẳng định: “Nhờ chỉ đạo quyết liệt, triển khai nghiêm túc theo phương án chống dịch, bà con nhân dân trên địa bàn phường đã nâng cao nhận thức, đồng thuận, tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Đến nay, địa phương đang kiểm soát tốt tình hình, bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16”.

Trong kết quả phòng, chống dịch bệnh của T.P Tuy Hòa nói chung và phường Phú Lâm nói riêng, có sự đóng góp tích cực của những CCB như Chi hội trưởng Phan Bá Tình.

Bài và ảnh: Nguyễn Bá Thuyết

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ)