Đại tướng Phùng Quang Thanh chúc Tết T.Ư Hội CCB Việt Nam, năm 2016.

Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh ngày 2-2-1949 tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, TP Hà Nội trong một gia đình yêu nước, giàu truyền thống cách mạng...

Vị tướng trưởng thành trong chiến đấu

Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh ngày 2-2-1949 tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, TP Hà Nội trong một gia đình yêu nước, giàu truyền thống cách mạng. Kế thừa truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta đang vào giai đoạn quyết liệt nhất, tháng 7-1967, đồng chí Phùng Quang Thanh tình nguyện nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. Kể từ đó cho đến khi hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của người lính Cụ Hồ, đồng chí Phùng Quang Thanh đã trực tiếp chiến đấu và chỉ huy chiến đấu, lập chiến công xuất sắc trên nhiều chiến trường; trong đó có gần 8 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng Phùng Quang Thanh là tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu anh dũng kiên cường, về ý chí, nghị lực vươn lên.

Ngay sau khi nhập ngũ, là chiến sĩ thuộc Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, đồng chí cùng đơn vị bám trụ liên tục, dài ngày trên chiến trường Đường 9-Bắc Quảng Trị, tham gia và lập công trong nhiều chiến dịch lớn, đặc biệt là Chiến dịch Đường 9-Nam Lào mùa xuân 1971.

Với khúc tráng ca chiến thắng Đường 9-Nam Lào mùa xuân năm 1971 của quân và dân ta, đánh bại cuộc hành quân “Lam Sơn 719” quy mô lớn của Mỹ-ngụy, đã xuất hiện rất nhiều gương anh hùng dũng sĩ, nhiều tập thể anh hùng, trong đó có Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Phùng Quang Thanh.

Trong chiến dịch Đường 9-Nam Lào, chỉ trong vòng 3 ngày (từ ngày 10 đến 12-2-1971) đồng chí Phùng Quang Thanh trực tiếp chỉ huy một tiểu đội chiến đấu mưu trí, dũng cảm đẩy lùi hai đợt tiến công của hai đại đội địch có hỏa lực mạnh yểm trợ, diệt nhiều địch, giữ vững chốt đồi Không Tên. Đặc biệt, trong trận đánh ngày 13-2-1971, mặc dù bị thương, trên ra lệnh chuyển về tuyến sau, nhưng đồng chí xin ở lại tiếp tục chiến đấu, chỉ huy tiểu đội, phối hợp cùng đơn vị bạn diệt gọn một đại đội địch. Riêng tiểu đội do đồng chí chỉ huy diệt 37 tên, bắt 1 tên, thu một số súng...

Với tinh thần chiến đấu kiên cường dũng cảm, mưu trí, lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong Chiến dịch Đường 9-Nam Lào, đồng chí Phùng Quang Thanh vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Trải nghiệm, kiên trì phấn đấu, trưởng thành trong chiến đấu, chỉ huy chiến đấu; về sau lại qua đào tạo ở nhiều học viện, nhà trường quân sự trong và ngoài nước, đồng chí Phùng Quang Thanh lần lượt được Đảng, Nhà nước, quân đội bổ nhiệm giữ các chức vụ cán bộ cấp tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn, quân đoàn, quân khu, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí được thăng quân hàm Đại tướng tháng 7-2007.

Trên các cương vị, chức trách được phân công, đặc biệt là Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; luôn luôn đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chỉ huy quân đội và dân quân tự vệ; tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều quyết sách quan trọng về quân sự, quốc phòng: Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; từng bước hoàn chỉnh chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược biển, đối ngoại quốc phòng... trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

50 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả; cho sự nghiệp phát triển, trưởng thành của QĐND Việt Nam. Với những chiến công xuất sắc và đóng góp xứng đáng cho cách mạng, quân đội, Đại tướng Phùng Quang Thanh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân và được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng cao quý khác.

Trách nhiệm, nghĩa tình với cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Là người lính trải qua chiến tranh, đã cùng đồng đội vào sinh ra tử trên chiến trường nên cũng như nhiều tướng lĩnh quân đội khác, Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn gắn bó mật thiết với Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam; gần gũi, thân tình với đông đảo các thế hệ CCB Việt Nam. Đặc biệt, nhiều năm trên cương vị Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình sâu sắc với CCB và Hội CCB Việt Nam.

Ngày 12-12-2007, dự Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ IV, Đại tướng Phùng Quang Thanh với cương vị Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã xúc động phát biểu: “...Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn trân trọng, tự hào và ghi tạc công lao to lớn của các bậc đàn anh đi trước; biết ơn sâu sắc sự chỉ bảo ân cần, sự phối hợp giúp đỡ chí nghĩa chí tình của Hội CCB Việt Nam trong thời gian qua. Là anh em, đồng chí, đồng đội cùng chung chiến hào, QĐND Việt Nam mãi mãi sát cánh cùng Hội CCB Việt Nam, siết chặt đội ngũ, chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của mình, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân...”.

Tại diễn đàn Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V (ngày 18-12-2012), Bộ trưởng Phùng Quang Thanh một lần nữa khẳng định: “...Với tình cảm gắn bó trong suốt thời gian qua, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng luôn xác định nhiệm vụ và công việc của Hội CCB Việt Nam cũng là nhiệm vụ của chính mình... Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam nguyện kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã xây dựng nên và sẽ mãi mãi sát cánh cùng Hội CCB Việt Nam siết chặt đội ngũ, chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi sứ mệnh thiêng liêng cao cả của mình...”.

Trên thực tế, thể hiện trách nhiệm, tình cảm với các thế hệ cán bộ tiền bối, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã nhiều lần thăm, làm việc với Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam; cùng bàn thảo, thống nhất các nội dung, giải pháp phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam; chỉ đạo Tổng cục Chính trị, các cơ quan Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong toàn quân, xây dựng chương trình phối hợp hoạt động tuyên truyền giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong quân đội và cán bộ, hội viên CCB; phối hợp vận động cựu quân nhân tham gia xây dựng Hội CCB, giáo dục lịch sử truyền thống của QĐND Việt Nam; phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam thực hiện đề án thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ... Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cơ quan của Bộ Quốc phòng hỗ trợ nhiệt tình, có hiệu quả, giúp Hội CCB Việt Nam tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong đó có Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ IV (12-2007), lần thứ V (12-2012)...

Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm, chúc Tết Làng Hữu nghị Việt Nam ngày 24-2-2010.

Ngoài tập trung cho những chương trình trọng tâm, công việc lớn, Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng dành tình cảm, sự quan tâm cho các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương Hội CCB Việt Nam, như Làng Hữu nghị Việt Nam, Báo CCB Việt Nam... Trách nhiệm, tình cảm mà Đại tướng Phùng Quang Thanh dành cho Hội CCB Việt Nam và các CCB, cựu quân nhân thật sâu sắc. Về phần mình, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam; cán bộ, hội viên cũng luôn trân trọng biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ mà Đại tướng Phùng Quang Thanh dành cho Hội CCB Việt Nam.

Vẫn biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của tạo hóa, của đời người, nhưng khi Đại tướng Phùng Quang Thanh từ trần đã để lại niềm tiếc thương đối với lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam và đông đảo cán bộ, hội viên.

Thượng tướng, Anh hùng LLVT nhân dân NGUYỄN VĂN ĐƯỢC - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam