Ngày 8-9-2011, phóng viên có cuộc làm việc với ông Nguyễn văn Tám, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo (Trước đó, phóng viên cũng đã có cuộc điện thoại với ông Nguyễn Khắc Hào, phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, và được cho biết “…đề nghị các đồng chí cứ làm việc với sở…”), ông cho biết: “… Đây là chương trình lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, theo văn bản số 11/HĐTĐKT (về việc hướng dẫn khen thưởng theo chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 04-3-2011 của UBND tỉnh Hưng Yên), ngày 19-5-2011, do ông Hoàng Thế Oanh, phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, kí… Đồng thời, sau khi có công văn số 1087 của UBND tỉnh Hưng Yên, chúng tôi đã kí giao ước với Bảo Việt Hưng Yên (văn bản 01) để triển khai tham gia mua bảo hiểm của Bảo Việt Hưng Yên xuống các cấp cơ sở (các phòng giáo dục - đào tạo huyện, thành phố, các trường phổ thông trung học, chuyên nghiệp, dạy nghề trong toàn tỉnh)”. Ông Tám khẳng định rằng: “Việc kí công văn giao ước với Bảo Việt Hưng Yên là không phạm luật và việc này đã kí với nhau từ 5 năm nay rồi. Nếu báo chí, người dân và doanh nghiệp không đồng tình việc làm này thì từ năm sau chúng tôi không kí nữa(!?)…”

Qua các văn bản quy định của pháp luật và thực tế cuộc làm việc của phóng viên đối với ông Nguyễn Văn Tám, Giám đốc sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hưng Yên, chúng tôi xin có mấy ý kiến như sau:

  1. Không biết đây là chủ trương của UBND tỉnh Hưng Yên hay không, tuy nhiên vẫn là sự thật, vì theo văn bản 1087/CV-UBND mà sở Giáo dục - Đào tạo ứng dụng để chỉ đạo “ Ép người mua bảo hiểm” tự nguyện là chưa đúng – vẫn có kẽ hở trong hệ thống văn bản của UBND tỉnh đối với các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh (?).

2, Việc Sở Giáo dục – Đào tạo Hưng Yên dựa theo văn bản 11/HĐTĐKT của tỉnh để triển khai “ép người mua bảo hiểm” tự nguyện là không căn cứ và vi phạm pháp luật (như bài đã đăng trên báo điện tử ngày 11-9-2011).

3, Việc ông Tám, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo nói rằng “… đã kí được 5 năm rồi… không đồng tình… chúng tôi không kí giao ước nữa…”, là việc “tự nhận mình vi phạm pháp luật” hoặc bộc lộ sự không hiểu pháp luật hoặc nhìn thấy tư lợi mà cố tình vi phạm pháp luật… (?!)

Được biết, thời gian qua ở một số địa phương, như Hà Tĩnh, An Giang, Thái Nguyên… cũng đã xảy ra trường hợp tương tự và đã bị Bộ Tài chính nhắc nhở. Để sự việc không tái diễn nữa, cơ quan báo chí đề nghị liên Bộ (Tài chính và Giáo dục – Đào tạo) có chỉ đạo cụ thể trường hợp “chỉ đạo cán bộ, giáo viên, sinh viên và học sinh” mua bảo hiểm tự nguyện để lập “thành tích” đối với UBND và sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Hưng Yên. Đồng thời liên Bộ cũng hướng các địa phương thực hiện đúng pháp luật để yên lòng nhân dân khi tham gia bảo hiểm tự nguyện.

Người Dân-Hoàng Tài