Sáng 19/9, TAND tỉnh Quảng Ninh đã xét xử sơ thẩm 39 bị cáo liên quan vụ "mở cửa" mỏ than cho khai thác trái phép, gây thất thoát lượng lớn tài nguyên quốc gia.

Trong số này, cựu giám đốc Công ty Than Mạo Khê Nguyễn Viết Ngự cùng 4 cấp phó Trần Văn Thiện, Uông Hồng Hải, Nguyễn Văn Tuân, Phạm Văn Khôi và trưởng phòng bảo vệ Lê Khắc Hùng, phó phòng Phạm Duy Nghĩa bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị cáo Lê Khắc Hùng còn bị xử lý hình sự thêm tội nhận hối lộ.

24 bị cáo khác hầu tòa do vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. 8 người còn lại bị truy tố vì tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

VKS cáo buộc, từ 13 đến 17/2/2010 (tức 30 Tết đến mùng 4 Tết Canh Dần), Ban giám đốc Công ty cùng lãnh đạo lực lượng bảo vệ đã không làm hết trách nhiệm để hàng chục người huy động gần 30 máy xúc cùng phương tiện khác vào khai thác than gần như cả ngày lẫn đêm tại nhiều điểm nằm trong địa phận quản lý của Công ty than Mạo Khê. Lượng "vàng đen" thất thoát được xác định trên 28.000 tấn, tương đương gần 17 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, lãnh đạo đơn vị và bảo vệ biết rõ việc này nhưng đều "lờ đi". Cựu trưởng phòng bảo vệ Lê Khắc Hùng thừa nhận đã cầm 100 triệu đồng của những người khai thác than lậu...

Khi vụ việc được phanh phui, giám đốc Ngự đã chỉ đạo các bộ phận dưới quyền hợp thức hóa sổ sách để khớp với nhau nhằm “qua mặt” cơ quan chức năng.

Quỳnh Anh (TH)