Tháng 10-2993, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, CCB Quàng Văn Hải, trở về quê, thôn Tà Si Láng, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên bắt đầu lập nghiệp. Ngày anh vỡ đất khai hoang trên đồi rừng, đêm về tranh thủ trồng cây, gieo hạt, nuôi bò, gà, lợn giống. Từ 1ha cấy lúa ban đầu, anh có thêm 1ha trồng cây ngắn ngày, 5.000m2 trồng nhãn và cây sưa đỏ. Nhớ lại những ngày còn trong quân ngũ, đi giúp dân xóa đói giảm nghèo thấy mô hình nuôi dê có giá trị kinh tế cao, anh bàn với vợ mua 8 con dê về nuôi. Do chăn nuôi đúng khoa học kỹ thuật, phòng bệnh tốt, đàn dê phát triển nhanh, lên 25 con. Mỗi năm anh bán ra thị trường từ 6-8 con, kết hợp mở quán bán hàng phục vụ nhân dân, thu trên 80 triệu đồng/năm.
Quàng Văn Hải cho biết: Dê chỉ ăn cỏ nên nuôi dê không tốn kém, giá thành cao từ 120.000 đến 140.000 đồng/kg. Anh sẽ phát triển đàn dê để đáp ứng nhu cầu của bà con thôn Tà Si Láng và trong xã. Cùng với đó là thu nhập từ vườn nhãn, cấy lúa, hoa màu khác, đàn gia súc, gia cầm giúp cho gia đình anh thoát nghèo bền vững.
Là Chi hội phó Chi hội CCB thôn, Quàng Văn Hải tích cực tham gia các phong trào, nhất là ủng hộ các loại quỹ của địa phương. Anh còn cho 5 gia đình, mỗi gia đình vay vốn 10 triệu đồng không lấy lãi và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế cho những hội viên CCB và bà con trong thôn. Quàng Văn Hải trở thành CCB làm kinh tế giỏi của huyện Tủa Chùa.
Lò Văn Xây