Trở về quê năm 1991, thuộc xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam khi bố đã mất, mẹ già yếu và bốn người con lần lượt ra đời nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Được sự giúp đỡ của chính quyền, Hội CCB và anh em họ hàng, anh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế gia đình hợp lý theo phương pháp đa nghề, đa ngành, cho thu nhập ngày càng cao. Đó là, 1 mẫu ruộng cấy lúa tăng sản, mỗi năm cho từ 4-5 tấn thóc, làm lương thực cho người và chăn nuôi. Một dàn máy sát gạo, nghiền nông sản, thực phẩm phục vụ bà con trong vùng, mỗi năm thu khoảng 80 triệu đồng, chưa kể số cám bã chăn nuôi. Từ năm 2011, anh mở thêm dịch vụ bơm, rửa ô tô, xe máy trên diện tích 120m2, tạo việc làm cho 3 lao động trong gia đình, mỗi năm thu gần 150 triệu đồng. Ngoài ra, vợ anh còn làm Chi hội trưởng Chữ thập đỏ thôn, kiêm y tá chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Anh chị tích cực hoạt động xã hội và làm từ thiện, ủng hộ các quỹ của địa phương.
Từ đa nghề, đa ngành, gia đình CCB Trương Văn Quyên có thu nhập đạt 250 triệu đồng/năm; ổn định cuộc sống, xây dựng được nhà cừa khang trang, mua sắm tiện nghi, nuôi các con ăn học, trưởng thành.
Nam Hà