Anh mạnh dạn đi đầu và vận động bà con trồng dưa chuột bao tử. Sau đó, tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật chế biến làm hàng xuất khẩu. Năm 2008, được chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ, Lương Văn Tuấn thành lập Công ty Huynh Tuấn, chuyên thu mua, chế biến rau, củ, quả xuất nhập khẩu, do anh làm Giám đốc. Công ty hợp đồng với Tổng công ty Stra Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) gia công hàng hóa nông sản, tạo việc làm cho hơn 70 lao động (lương thấp nhất 3,6 triệu đồng/ người/ tháng), giúp cho hàng trăm gia đình trồng dưa chuột xuất khẩu thoát nghèo. Công ty mang lại hiệu quả kinh tế cao và ngày một phát triển bền vững.
Có “bát ăn bát để”, CCB Lương Văn Tuấn tích cực hoạt động xã hội, giúp đỡ nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, thăm hỏi chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ các Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, “Khuyến học”, “Chữ Thập đỏ”… và hoạt động các đoàn thể.
Xuân Kiên