Bổ nhiệm “bất thường”?
Sau thông tin về vụ việc bác sĩ Đỗ Hùng Sơn, nguyên Trưởng khoa Ngoại tổng hợp-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định phản ánh tình trạng lãnh đạo bệnh viện “bao đỡ” cho bác sĩ Hoàng Ngọc Hà-Phó khoa Ngoại Tổng hợp khi vị bác sĩ này liên tục mắc sai phạm cả về chuyên môn đạo đức nghề nghiệp mà vẫn được làm quy trình bổ nhiệm chức vụ, lên chức vù vù (Báo CCB Việt Nam đã thông tin). Gần đây, tập thể CBCNV Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định tiếp tục phản ánh nhiều nội dung “bất thường”, không minh bạch đã và đang diễn ra tại bệnh viện này.
Theo đó, CBCNV bệnh viện cho rằng: Thời gian qua ông Nguyễn Văn Hòa-Giám đốc bệnh viện đã bổ nhiệm hàng loạt vị trí không đúng quy trình khiến nhiều người bức xúc! Cụ thể, phản ánh nêu trường hợp của bác sĩ Hoàng Ngọc Hà-Phó Khoa Ngoại tổng hợp, cử nhân Đỗ Văn Được-Phó phòng Tài chính, bác sĩ Hoàng Ngọc Hà-Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, văn thư Vũ Thị Minh Phượng-Phó phòng Tổ chức cán bộ, cử nhân Đinh Thị Lý-Trưởng phòng Hành Chính quản trị, bác sĩ Trần Hùng Cường-Phó giám đốc bệnh viện.
Ngoài ra, hàng loạt chỉ đạo của Giám đốc Nguyễn Văn Hòa trong công tác nghiệp vụ khám chữa bệnh, cho thuê đấu thầu bãi xe, mua sắm xe riêng trị giá hàng tỷ đồng và mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng khu nhà điều trị 5 tầng… cũng được phản ánh ra công luận.
Để làm rõ thông tin trên, ngày 30-11-2016, nhóm PV Báo CCB Việt Nam và đồng nghiệp liên hệ với Giám đốc Sở Y tế Nam Định-Bùi Thị Minh Thu và ông Trương Tiến Lập-Phó giám đốc Sở đã tiếp thu những nội dung cần làm rõ như phản ánh và hứa sẽ có buổi làm việc trả lời báo chí ngày gần nhất. Tuy nhiên, sau hàng chục ngày, Sở Y tế Nam Định chỉ bố trí ông Bùi Minh Hà-Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tiếp PV và chỉ trả lời 1 nội dung về công tác bổ nhiệm cán bộ. Các nội dung khác, ông Hà cho rằng, ông không được giao trả lời những nội dung không phụ trách…
Theo ông Hà, nội dung phản ánh việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo bệnh viện là theo phân cấp của UBND tỉnh. Các vị trí bổ nhiệm khác tại bệnh viện như phản ánh đều được thực hiện bổ nhiệm lại… “đúng quy trình”?

Cần câu trả lời xác đáng
Tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 2009-2014, ngành Y tế Nam Định được đầu tư hơn 300 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị y tế cho bệnh viện các tuyến. Trong 5 bệnh viện tuyến tỉnh có Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Lao phổi và Bệnh viện Tâm thần được nâng cấp, mua sắm trang máy móc với tổng kinh phí gần 174 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định, dư luận tập trung nhiều về Dự án mua máy chụp cắt lớp CT32 trị giá nhiều chục tỷ đồng bởi khi mua về, đưa vào vào sử dụngmột thời gian ngắn đã hỏng hóc - thường xuyên sửa chữa. Hay dự án mua máy mổ vi phẫu có giá trị lớn nhưng lại “bỏ không”? Đặc biệt dự án xây dựng khu nhà điều trị (5 tầng) mới đưa vào sử dụng cuối năm 2012 đã xuống cấp, phía ngoài công trình hiện tượng bong tróc (ảnh), hệ thống móng nứt toác…
Bênh cạnh đó, một vấn đề khiến cho dư luận thực sự bị sốc khi chỉ trong vòng 4 tháng, đã có nhiều bệnh nhân bị tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, như trường hợp chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1981, nhà ở đường Hoàng Diệu, TP. Nam Định) được đưa vào viện để cắt amidan ngày 2-11-2016, nhưng sau đó tử vong; Nguyễn Thị Thúy N. (sinh năm 1959), địa chỉ ngõ 189, đường Lê Hồng Phong, phường Vị Hoàng, TP. Nam Định; Đặng Xuân L., 81 tuổi, trú tại xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy…
Chính từ những thông tin trên khiến cho nhiều người quan tâm, đặt ra câu hỏi, phải chăng trình độ y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định còn non yếu hay do máy móc thiết bị kém chất lượng mà để xảy ra như vậy? Và liệu có hay không việc lập dự án, mua sắm trang thiết bị nhằm rút tiền Nhà nước là chính nên mới đưa vào sử dụng đã hỏng hóc, xuống cấp? Vì vậy, hơn bao giờ hết cơ quan chức năng Bộ Y tế cũng như tỉnh Nam Định cần thanh tra làm rõ nhằm giải tỏa nghi vấn của dư luận và CBCNV bệnh viện!
Chính Nhi và nhóm PV