Theo tài liệu của công an cung cấp, Hoàng Thị Đức có 4 tiền án, trong đó có 3 tiền án về tội ma tuý. Ngay khi ra tù, thị lại “ngựa quen đường cũ”, qua công tác quản lý đối tượng, cơ quan công an xác định Đức có biểu hiện hoạt động mua bán ma tuý ngay tại nơi mình sinh sống.

Đức thường đến một ngôi nhà trong hẻm 295/75 ngõ Quỳnh (nhà của đối tượng Hồng) mua ma tuý về sử dụng và bán lẻ. Cầm đầu tụ điểm mua bán trái phép chất ma tuý này là Tô Thị Mai Hồng (SN 1978), HKTT tại hẻm 297/75 ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng.

Hoàng Thị Đức đã bị lực lượng cảnh sát bắt quả tang khi đang mang trong người gói heroin, trọng lượng 1,046 gam khi vừa mua của Hồng.

Bằng nghiệp vụ trinh sát, điều tra, lực lượng công an đã đột nhập vào hang ổ ma túy của Hồng. Thu giữ tang vật tại nhà Hồng là gần 200 gam heroin, được Hồng chia thành 6 cục và 23 gói. Cơ quan công an cũng thu giữ 1 cân tiểu ly dùng vào việc phân chia ma túy, 2 điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan.Do ngõ vào nhà Hồng nhỏ và hẹp nên khi công an dẫn giải đối tượng ra xe, một số kẻ đã cản trở, lao vào lôi kéo, nhằm giải thoát cho Hồng

Trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, hai đối tượng Hoàng Thị Đức và Tô Thị Mai Hồng bước đầu khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng.

Quỳnh Anh (TH)