Họ bị khống chế, ép buộc LĐ suốt ngày đêm tại các vườn cà phê, nhưng tiền lương trả rất thấp, phải tìm đường tẩu thoát hoặc cầu cứu người thân đem tiền đến “chuộc” mới được trở về nhà. Hiện có hàng chục gia đình đứng ngồi không yên vì mất liên lạc với người thân đang LĐ ở Lâm Hà...

Tại hai huyện Đông Hòa, Tây Hòa (Phú Yên), hàng chục nông dân nghèo vẫn chưa hết hoảng sợ kể lại vụ việc bị lừa đi thu hoạch cà phê ở huyện Lâm Hà, rồi bị cưỡng bức LĐ như đày khổ sai và mua bán LĐ như nô lệ!

Chịu không nổi, nhiều người xin về nhà thì bị chủ vườn thu điện thoại, yêu cầu giao nộp cả chục triệu đồng là tiền mà họ đã trả cho Cty; nếu bỏ trốn sẽ bị giết! Hiện có 9 người quê ở xã Hòa Bình 1 đã được chuộc khỏi nơi đến làm mướn, với tổng số tiền 14.150.000 đồng; 11 người ở thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông (huyện Tây Hòa) đã trở về nhà sau khi phải trả tiền chuộc cho chủ thuê LĐ hoặc Cty Minh Nghĩa mỗi người 1,2-1,8 triệu đồng. Hiện vẫn còn rất nhiều LĐ đang biệt tích, không liên lạc được với người nhà. Chỉ riêng hai thôn Phú Thịnh, Bình Thắng (H.Tây Hòa), đã có hơn 20 gia đình không biết người thân LĐ ở đâu, điện thoại mang theo đều bị tắt...

Trong khi đó, 23 LĐ tại xã Ia Mlah (Krông Pa, Gia Lai) cũng bị Cty Đức Hoàng lừa đưa đi “bán đứng” cho cơ sở môi giới việc làm Hoa Hiền (ở thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà), khiến người lao động bức xúc muốn trở về địa phương. Bà Hoa Hiền yêu cầu số LĐ này phải nộp 1 triệu đồng/người mới được về! Hơn 50 LĐ ở xóm Tân Lợi A, thôn Tân Xuân; xóm 1, thôn Hòa Hội (xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định) cũng đã bị lừa và “giữ” làm việc ở Lâm Đồng.

Khi người LĐ đề nghị được quay về quê thì chủ càphê đòi đánh đập, dọa giết nên phải cắn răng chịu đựng! Còn tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), đã có 12 người đi làm thuê ở Lâm Đồng được người nhà “chuộc” về với số tiền 1,3 triệu đồng/người; hiện còn 20 người không biết ở đâu và mất liên lạc với gia đình...

Theo Công an huyện Lâm Hà, hiện đã bắt một số người tại một công ty dịch vụ việc làm có dấu hiệu vi phạm khi không trả lương cho người LĐ như đã thỏa thuận trước đó, nếu người LĐ định bỏ về thì dùng vũ lực để giữ lại. Những sai phạm của Cy Minh Nghĩa có dấu hiệu hình sự; do vậy, Công an huyện đang cần người LĐ thông tin thêm vụ việc để khẩn trương xác minh, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Quỳnh Anh (TH)