Qua 2 tháng thực hiện đợt cao điểm (16/12/2011 – 15/2/2012), Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đề ra, đảm bảo tốt an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2012, tạo điều kiện để nhân dân cả nước vui Tết, đón Xuân mới yên bình, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Theo thống kê, tại 47 địa phương, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm; 14 địa phương có tội phạm tăng. Trong đó, số vụ giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, mua bán người đều tăng cao. Tội phạm chống người thi hành công vụ xảy ra 166 vụ, tăng 14 vụ so với 2 tháng trước. Nhiều vụ tấn công lực lượng Công an rất quyết liệt; các vụ sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án còn xảy ra ở nhiều địa phương.

Lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 5.770 vụ (82,5%); bắt, xử lý 9.226 đối tượng; triệt phá 1.142 băng, nhóm tội phạm. Hầu hết các vụ án nghiêm trọng xảy ra, gây bức xúc dư luận đều được tập trung điều tra, khám phá, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân khen ngợi, đánh giá cao.

Đáng chú ý, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện 3.133 vụ vi phạm và phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tăng 1.405 vụ so với 2 tháng trước. Số đối tượng bị xử lý là 2.873 đối tượng, tăng 1.539 đối tượng (113%). Tập trung triệt phá hàng chục vụ án sử dụng công nghệ cao phạm tội; điều tra làm rõ hàng chục vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, thu hồi cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Toàn quốc đã phát hiện, bắt giữ 3.909 vụ phạm tội về ma túy, 5.549 đối tượng phạm tội, tăng 1.474 vụ (60,5%)…

Công an các đơn vị, địa phương đã kịp thời phát hiện, đề xuất giải quyết các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, tăng cường lực lượng, bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng; đấu tranh triệt phá nhiều băng, ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm sử dụng vũ khí nóng, nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Hầu hết các vụ án nghiêm trọng xảy ra, gây búc xúc dư luận đều được tập trung điều tra, khám phá, được nhân dân khen ngợi…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong đợt tấn công, trấn áp tội phạm vừa qua. Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh, thời gian tiếp theo, Công an các đơn vị, địa phương cần phát huy những kết quả đã đạt được, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân bảo vệ ANTT, phòng, chống tội phạm. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về ATTT, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm có hiệu quả ở từng tuyến, cụm địa bàn trọng điểm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm nguy hiểm, tội phạm ma túy, sử dụng vũ khí nóng.

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ yêu cầu, chú trọng công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2012.../.

*Theo TTXVN
*

Bảo Lâm