Ngày 10/2, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND của 4 tỉnh là Bắc Giang, Đăk Nông, Hà Tĩnh và Nghệ An kiểm tra một số thông tin báo chí nêu liên quan đến đời sống dân sinh, báo cáo kết quả xử lý lên Thủ tướng trước ngày 28/2/2011.

  • Báo Cựu chiến binh Việt Nam ngày 20/1/2011 đăng bài: "Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh: Phải bảo vệ 3 cựu chiến binh chống tham nhũng", phản ánh về việc 3 cựu chiến binh là Nguyễn Kim Hợp, Nguyễn Kim Trúc, Nguyễn Văn Sỹ trú tại xóm 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã có thành tích phát hiện tố cáo tham nhũng của UBND xã Phú Phong và UBND huyện Hương Khê trong việc tự ý lập quỹ đen, bán đất trái quy định pháp luật đang bị kẻ xấu đe dọa, trả thù bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, trực diện, xâm hại đến tài sản, tính mạng của người tích cực đấu tranh, tố cáo tham nhũng tại địa phương.

Về vấn đề trên, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra sự việc báo nêu trên, nếu đúng phải có biện pháp ngăn chặn, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho 3 cựu chiến binh.

*Báo điện tử Vnexpress ngày 3/1/2011 đăng phóng sự ảnh "Học sinh tự chèo thuyền đến trường" phản ánh: Hàng ngày, trời nắng cũng như trời mưa và kể cả lúc lạnh giá hay mưa lũ học sinh tiểu học và trung học của 9 thôn trên 11 thôn, xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vẫn phải tự chèo thuyền qua hồ chứa nước khổng lồ Cấm Sơn để đến trường bằng các loại thuyền tự chế mà hầu hết đều đã cũ, rò rỉ nước, mất an toàn.

Về vấn đề trên, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang kiểm tra sự việc báo nêu trên, nếu đúng phải có biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho học sinh.

  • Trên Báo Nông thôn ngày nay số ra ngày 26/1/2011 có đăng bài: "Công ty Đỉnh Nghệ (Bình Dương): Thuê rừng Đăk Nông để lâm tặc phá" phản ánh: Năm 2009, Công ty Đỉnh Nghệ được UBND tỉnh Đăk Nông cho thuê 168,3 ha rừng để thực hiện Dự án sản xuất nông-lâm nghiệp tại xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông. Tuy nhiên, do không đủ năng lực, kinh nghiệm trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng, đến nay Công ty mới chỉ xây được trụ sở và trồng 3 ha chanh leo. Đặc biệt, Công ty đã để xảy ra 11 vụ phá rừng, làm mất 17,5 ha, 39 ha bị người dân xâm canh, canh tác ổn định. Sự việc trên UBND tỉnh Đăk Nông đã biết, nhưng chưa có phương án giải quyết.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đăk Nông kiểm tra sự việc báo Nông thôn ngày nay nêu, nếu đúng phải có biện pháp xử lý.

  • Ngày 17/1/2011, Báo Công an nhân dân đăng bài: "Nghệ An: Lại một người dân chống tiêu cực bị đe dọa hành hung" phản ánh: Từ năm 2005 đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Thành ở khối 3, thị trấn Tân Kỳ, Nghệ An thường xuyên bị đe dọa, hành hung vì đã đứng ra tố cáo hàng loạt sai phạm của một số cán bộ địa phương có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật, lợi dung chức vụ, quyền hạn để tham ô.

Trước thông tin phản ánh trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, nếu đúng phải có biện pháp ngăn chặn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Giáng Hương