Chỉ tính năm 2012, cán bộ Hội trực tiếp nói chuyện 695 cuộc, cho trên 175.000 lượt người nghe về tình hình thời sự, chính sách mà trọng tâm là các chuyên đề về tình hình Biển Đông. Có thể nói công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền thời sự về tình hình Biển Đông thời gian qua là có hiệu quả tích cực, các hội viên ngày càng hiểu rõ hơn nguyên nhân diễn biến của mọi phức tạp, tự định hướng được tư tưởng đúng đắn, bình tĩnh và trách nhiệm, phát huy cao được vai trò nòng cốt của Hội và hội viên trong phát ngôn và hành động vì biển, đảo của Tổ quốc, tất cả đồng tình với chủ trương phải kiên quyết bảo vệ vững chắc và toàn vẹn lãnh thổ về biển, đảo của Tổ quốc theo Công ước LHQ năm 1982 và Luật Biển Việt Nam đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua; đồng thời phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị đồng chí, anh em vốn có với Trung Quốc, mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong khối ASEAN và không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân và CCB kích động, chống phá công cuộc đổi mới đất nước.

Cùng với tuyên truyền, Hội CCB tỉnh đã sớm phát động phong trào “Vì Trường Sa thân yêu”, nắm chắc số CCB ở các xã, phường ven biển, số CCB là chủ phương tiện, là lao động trực tiếp đi đánh bắt cá trên biển để có kế hoạch động viên giúp đỡ; nhiều hội viên CCB và CQN cùng với gia đình đầu tư đóng mới tàu đánh bắt cá xa bờ, tham gia lực lượng tự vệ hoạt động trên biển, tuyên truyền bám biển và đã tự nguyện trên 112 triệu đồng để đóng góp xây dựng quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.

Những kết quả tuyên truyền giáo dục về tình hình Biển Đông và các hoạt động trên thể hiện ý chí, trách nhiệm, tình cảm, vai trò của tổ chức Hội CCB và hội viên với biển, đảo của Tổ quốc rất cao của Tỉnh hội CCB Bình Định, chắc chắn sẽ được phát huy và nhân rộng thành cao trào tự nguyện trong năm 2013.

Bài và ảnh: TRANG THANH