Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, ngày 22/7, tổ công tác liên ngành trong đó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang đã bắt giữ đối tượng Phạm Đức Hương về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép. Trên cơ sở đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-KL ngày 1/8 về vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng.

Không chỉ vi phạm về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép, ngày 5/3, Phạm Đức Hương đã bị Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số I xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật, tang vật thu giữ là gỗ nghiến nhóm IIa (loại gỗ quý hiếm).

Là tỉnh vùng cao biên giới cực Bắc địa đầu của Tổ quốc, Hà Giang có đường biên giới dài trên 270km. Thời gian gần đây, tình hình buôn lậu gỗ nghiến (thuộc nhóm IIa) đang có chiều hướng ngày phức tạp. Nguyên nhân là do các thương lái bên kia biên giới Trung Quốc thu mua gỗ nghiến với giá cao nên nhiều cư dân biên giới, các đầu nậu gỗ, lâm tặc đã tìm đủ mọi cách để cách lùng sục, chặt phá những cây gỗ nghiến hàng trăm năm tuổi để bán sang Trung Quốc. Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã tuần tra, kiểm soát, xử lý, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép gỗ nghiến.

Với nhiều thủ đoạn tinh vi và khi bị phát hiện các đối tượng buôn lậu gỗ sẵn sàng chống trả lại những người thi hành công vụ, tổ chức cướp hàng, phương tiện. Riêng bảy tháng đầu năm 2013, các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang đã lập biên bản và xử lý gần 200 vụ có hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, tăng trên 50 vụ so với cùng kỳ năm trước./.

Theo Vietnam+