Các cấp Hội chủ động triển khai các chỉ thị, văn bản của Hội CCB tỉnh, của các cấp chính quyền; cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch của Hội, đưa nội dung này vào chương trình thi đua; Hội đã phổ biến, tuyên truyền hàng trăm buổi cho hơn 25.000 lượt cán bộ, hội viên về mục đích, yêu cầu, nội dung của các phong trào, cuộc vận động; tổ chức cho 100% cán bộ, hội viên đăng ký tham gia các đợt cao điểm phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, bảo đảm trật tự ATGT, tham gia tổ bảo vệ an ninh thôn, tổ dân phố, tổ hòa giải, nhận cảm hóa những đối tượng lầm lỗi, đối tượng mới được tha tù về…

Hằng năm đã có 475 CCB tham gia tổ bảo vệ an ninh thôn và dân phố; tổ chức 8 buổi tọa đàm “CCB với phong trào phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý” với 1.200 hội viên dự. 5 năm qua các cấp Hội toàn thành phố đã tham gia hòa giải 463 vụ, đạt kết quả 350 vụ; nhận cảm hóa 345 đối tượng lầm lỗi, có 194 đối tượng tiến bộ; cung cấp cho công an 393 tin có giá trị; tham gia cùng công an bắt 162 vụ với 410 đối tượng. Tham gia giữ gìn trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường hàng nghìn công/1năm. Với những thành tích trên, Hội CCB TP, Hội CCB các phường Lê Lợi, Thọ Xương, Trần Phú, Trần Nguyên Hãn, Ngô Quyền, Dĩnh Kế được T.Ư Hội CCB Việt Nam, Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Giám đốc công an tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng. Phó chủ tịch Hội CCB TP và đồng chí Nguyễn Kim Chuông (hội viên CCB phường Thọ Xương) được vinh dự cùng lãnh đạo CCB tỉnh đi dự Hội thảo về phòng, chống tội phạm do Đài truyền hình Việt Nam và T.Ư Hội CCB tổ chức.

Bài và ảnh:Nguyễn Văn Sâm