Các kỹ sư trẻ Nhà máy A29, Quân chủng PKKQ nghiên cứu sửa chữa khí tài.

Đoàn viên, thanh niên trong Quân đội luôn là lực lượng xung kích trên mọi mặt công tác. Bất kỳ địa bàn, nhiệm vụ nào khó khăn, đoàn viên, thanh niên đều có mặt với vai trò chủ công để thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong một Quân chủng được xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, tuổi trẻ Quân chủng Phòng không - Không quân (PKKQ) phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học - công nghệ, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, giảng dạy, lao động, sản xuất...

Phong trào “Tuổi trẻ Quân chủng PKKQ vươn tới những đỉnh cao, tiến quân vào khoa học và công nghệ, đoàn kết, xung kích, sáng tạo xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đã động viên, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, môi trường văn hóa mới và lao động sản xuất. Đại tá Mai Xuân Anh - Trưởng phòng Công tác Quần chúng (Quân chủng PKKQ) cho biết: “Quân chủng đã thành lập Giải thưởng “Sáng tạo trẻ”. Giải thưởng góp phần khơi dậy và phát huy cao độ tiềm năng, tính tiền phong xung kích của tuổi trẻ vào nghiên cứu khoa học và công nghệ. Nhiều công trình, sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả trẻ được các cơ quan, đơn vị, nhà máy, doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn mang lại giá trị kinh tế cao, như: “Nghiên cứu, sửa chữa, nâng cấp thiết bị thử nghiệm xi-lanh C-2224ΥЭ-85” của Nhà máy A32; “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo giá thử và nâng cấp, cải tiến một số mảng để hồi phục chức năng thiết bị xử lý biến đổi quang âm AOΠ của Đài ra-đa KOLCHUGA” của Nhà máy Z119; “Nâng cấp băng thử tải máy phát ΠP600x2” của Nhà máy A34...”.

Còn ở Đồn Biên phòng Ra Mai, Bộ CHBP Quảng Bình, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, nhiều năm liền, Chi đoàn luôn là lá cờ đầu trong thực hiện phong trào đoàn của BĐBP Quảng Bình. Tuổi trẻ nơi đây triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào hoạt động mang đậm sắc thái của tuổi trẻ như: “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên BĐBP rèn đức, luyện tài, dũng cảm, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP vững mạnh”, “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc”; cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; chương trình “Nâng bước em đến trường”, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”; “Tay kéo Biên phòng”...

Binh nhất Đinh Phú Sinh - đoàn viên Phân đoàn vũ trang chia sẻ: “Qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn và tham gia các hoạt động phong trào Đoàn đã làm cho tôi cảm thấy tự tin lên rất nhiều. Từ đó, tôi luôn tự nhủ mình phải phấn đấu, rèn luyện để góp sức xây dựng Chi đoàn và đơn vị ngày một vững mạnh hơn”.

Thời gian vừa qua, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các phong trào, cuộc vận động lớn tiếp tục được Thanh niên quân đội (TNQĐ) triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực. Phong trào “TNQĐ xung kích, chung tay đánh bay đại dịch Covid-19” lan tỏa sâu rộng; hàng trăm nghìn lượt cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; huy động nguồn lực, hỗ trợ lực lượng chức năng và nhân dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh với tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng.

Thông qua các chương trình, TNQĐ tặng hơn 100 “Ngôi nhà 100 đồng”; hàng nghìn suất quà, học bổng; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn người; hiến hơn 45.000 đơn vị máu; hàng chục công trình dân sinh, giao thông nông thôn, nhà văn hóa, khu vui chơi thiếu nhi được tu sửa, xây tặng. Gần 4.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên được tuyên dương ở các cấp; cấp toàn quân có 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 18 gương mặt trẻ triển vọng và 90 cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên xuất sắc giai đoạn 2016-2020 được khen thưởng. Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 21 có 577 công trình tham gia, tăng 42 công trình so với năm trước. Hội thi cán bộ đoàn giỏi các cấp; lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác đoàn và phong trào thanh niên được tổ chức sáng tạo, hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Năm 2022 là năm TNQĐ triển khai nhiều nội dung, chương trình quan trọng, nhất là Đại hội đoàn các cấp trong Quân đội, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Thượng tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết: “Tổ chức Đoàn ở các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; kịp thời xin ý kiến và tham mưu, đề xuất để triển khai các hoạt động đúng hướng, hiệu quả. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, phát huy tinh thần sáng tạo trong xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, hết sức cụ thể, thiết thực, không dàn trải, không hình thức, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ; thiết thực chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3)”.

Minh Anh