Với khả năng nghe tiếng súng và phát hiện tia lửa đầu nòng bằng hệ thống cảm biến để xác định vị trí xạ thủ bắn tỉa, hệ thống chống bắn tỉa Boomerang thực tế đã cứu mạng nhiều binh sĩ trên chiến trường.
Hệ thống định vị bắn tỉa này được phát triển bởi Cơ quan Các dự án tương lai thuộc Lầu Năm Góc và Tập đoàn công nghệ BBN vào cuối năm 2003.
Hệ thống sử dụng phương pháp đo sóng xung kích phát ra từ viên đạn đang bay ở tốc độ siêu âm, phát hiện tia lửa đầu nòng và âm thanh bằng hệ thống cảm biến. Sự kết hợp giữa phương pháp điện tử và quang học cho phép hệ thống Boomerang lập tức khoanh vùng vị trí bắn trên bản đồ. Thông tin từ hệ thống này sẽ giúp các lực lượng an ninh đưa ra biện pháp đối phó kịp thời.
Hệ thống định vị bắn tỉa Boomerang bao gồm 7 chiếc micro thu âm gắn trên một khối xử lý giống như 1 cây thông và gắn trên nóc các phương tiện chiến đấu. Những chiếc micro trên có tác dụng thu tiếng súng và dữ liệu được máy tính phân tích để tìm ra vị trí xạ thủ bắn tỉa.
Máy tính sau đó sẽ phát tín hiệu bằng âm thanh tới các binh sĩ, cảnh báo có tay súng bắn tỉa. Binh sĩ sẽ nhìn trên màn hình hiển thị về khoảng cách và hướng của lính bắn tỉa. Màn hình hiển thị hướng gồm vòng chỉ thị có các con số tương ứng với hướng và phương vị. Viên đạn bắn từ hướng nào, đèn led ở hướng đó sẽ sáng lên. Thời gian phản ứng của thiết bị này chỉ khoảng 1 giây sau khi viên đạn bắn ra. Và mất thêm vài giây để hiển thị thông tin tới binh sĩ. Nhờ vậy, binh sĩ có thể nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn và phản công một cách hiệu quả cũng như bắn chặn để rút lui.
Tuy Boomerang đã được phát triển tại Mỹ, nhưng Phòng thí nghiệm khoa học và công nghệ quốc phòng Anh mới là đơn vị đầu tiên ứng dụng thiết bị này trên chiến trường. Hệ thống này đã chứng minh hiệu quả trên chiến trường Iraq, Afghanistan, Syria và giúp cứu mạng rất nhiều binh sĩ.
KIM NGÂN