Đồng chí Trần Cư - Bí thư Huyện ủy Hóc Môn nói: “Hóc Môn là nơi thể hiện sinh động niềm tin giữa Đảng với dân. Trong kháng chiến, Đảng tin dân nên cử cán bộ bám địa bàn “sát nách kẻ thù” để hoạt động và dân tin Đảng nên không ngại gian khổ, hi sinh nuôi giấu cán bộ, bộ đội và cùng chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Niềm tin ấy càng nhân lên gấp bội khi Đảng lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới, nhân dân Hóc Môn phát huy truyền thống vượt mọi khó khăn đạt nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội”.
Những năm qua, huyện Hóc Môn phát huy thế mạnh trong quá trình đô thị hóa, thực hiện ba chương trình kinh tế trọng tâm: Phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ (khu vực 1-KV1), chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp và xây dựng cơ sở hạ tầng, nhanh chóng làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Hỗ trợ cho ba chương trình, huyện có nhiều chính sách ưu đãi thu hút các doanh nghiệp trong thành phố “bung ra” làm ăn, nên KV1có bước tăng trưởng đột phá, năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2015, tốc độ tăng trưởng GDP toàn huyện vượt 14%, trong đó giá trị sản lượng KV1 hơn 7.000 tỷ đồng. Nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao như trồng hoa, cây cảnh, rau sạch, nuôi gia súc, gia cầm cung cấp cho thành phố cơ sở hạ tầng không ngừng phát triển. 5 năm qua huyện vận động nhân dân hiến 273ha đất cùng vật liệu tổng giá trị hơn 600 tỷ đồng và góp hàng vạn ngày công hoàn thành 450 tuyến đường của huyện và những con hẻm trong khu dân cư. Các công trình phục vụ dân sinh ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu học tập, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Huyện vận động nhân dân ủng hộ hơn 20 tỷ đồng xây mới, sửa chữa 650 căn nhà tình nghĩa, tình thương. Đến nay tỷ lệ nghèo của huyện dưới 3% theo tiêu chí 16 triệu đồng/ người/ năm, hơn 70% số hộ có mức sống khá và giàu. Hóc Môn triển khai 10 dự án xây dựng với tổng diện tích gần 2.000ha có nhiều công trình quy mô lớn như khu nhà hành chính của huyện, tòa nhà cao tầng Plaza, các cụm công nghiệp - dân cư Nhị Xuân - Khánh Đông, siêu thị -nhà hàng Coop - Mark... Hai xã Bà Điểm và Xuân Thới Thượng xây dựng mô hình nông thôn mới theo tiêu chuẩn “bốn hóa” (công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, hợp tác hóa), đến nay cơ bản hoàn thành các tiêu chí do T.Ư đề ra, đang rút kinh nghiệm để nhân rộng toàn huyện… Ngày 10-10-2015, huyện Hóc Môn được Chính phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới với 12/12 xã, thị trấn đạt 19/19 tiêu chí…
Sự đổi thay ấy là công sức, trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân huyện Hóc Môn, trong đó có đóng góp đáng kể của các CCB. Hội CCB huyện tập hợp gần 2.000 hội viên (hơn 40% số hội viên đảm nhiệm các chức danh của địa phương) phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Năm 2015 Huyện hội phát động các cấp Hội và hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đạt nhiều kết quả thiết thực: Huy động nguồn vốn gần 30 tỷ đồng giúp nhau phát triển sản xuất kinh doanh, xóa hết hộ nghèo; đồng thời vận động được 250 triệu đồng làm mới, sửa chữa 25 căn nhà cho đồng đội và ủng hộ các quỹ từ thiện vượt định mức của địa phương. 100% gia đình hội viên đăng ký không có người vi phạm pháp luật, vướng các tệ nạn xã hội và tích cực tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa. Các chi hội nhận quản lý, giữ gìn trật tự vệ sinh 46 tuyến đường “xanh, sạch, đẹp” tổng chiều dài 34km, thu hút các đoàn thể cùng tham gia. Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, nhiều hội viên tự nguyện hiến hơn 2000m2 đất trị giá hàng tỷ đồng để địa phương mở đường, làm gương cho bà con noi theo…
Các CCB và nhân dân Hóc Môn sẵn sàng cống hiến công sức, tài sản góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Truyền thống cách mạng cùng với nghĩa tình và niềm tin son sắt, thủy chung giữa Đảng với dân tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân Hóc Môn đồng lòng, chung sức vươn lên xây dựng cuộc sống mới theo tiến trình CNH, HĐH đất nước.
Bài và ảnh:Thành Viên