Chiều 25/11, tại Hà Nội, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức họp báo, giới thiệu cuốn sách Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông Đỗ Quý Doãn cho biết, nội dung cuốn sách phản ánh chính xác đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giải quyết các vấn đề biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc: từ các cuộc đàm phán đến việc ký hoạch định biên giới trên đất liền ngày 31/12/1999, tiến trình phân giới căm mốc trên toàn tuyến biên giới hoàn thành vào ngày 31/12/2008, cho đến khi Nghị định thư Phân giới căm mốc, Hiệp định về quy chế cửa khẩu có hiệu lực ngày 14/7/2010…

Cuốn sách do GS.Vũ Dương Ninh làm chủ biên, gồm 5 chương, trình bày một cách khái quát và hệ thống những trang sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc qua các triều đại; phản ánh chính xác đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc nói riêng và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ nói chung.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam xuất bản một cuốn sách tương đối đầy đủ, toàn diện, chính xác về đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, cả trong các giai đoạn của lịch sử cũng như đường biên giới hiện nay mới được hai nước chính thức xác lập rõ ràng, cụ thể, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Vấn đề biên giới, lãnh thổ và chủ quyền quốc gia bao giờ cũng là điều hệ trọng nhất đối với mỗi dân tộc. Lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta từ ngàn đời luôn gắn liền với cuộc đấu tranh bảo vệ biên cương của đất nước

Việt Nam có chung đường biên giới với ba nước là Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Vương quốc Căm Pu Chia. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến việc xác lâp biên giới cùng các nước láng giềng để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hoàng Linh (TH)