Mùa đông năm nay, cái buốt giá kéo dài mấy tuần liền trong những ngày đầu tháng 1, ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập và sản xuất của người dân nói chung và trẻ em nói riêng, đặc biệt là các gia đình nghèo. Học sinh ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá, phải nghỉ học gần một tuần vì nhiệt độ dưới 80C. 

Với mong muốn các em nhỏ có được một cái Tết ấm áp, Chương trình phát triển vùng Cẩm Thuỷ của Tầm nhìn Thế giới vừa hỗ trợ gần 400 chiếc áo ấm cho các em học sinh thuộc các gia đình nghèo, trong đó nhiều em là người dân tộc thiểu số.

Em Bùi Minh Dương học sinh lớp 2A trường tiểu học Cẩm Long, chia sẻ: “Lâu lắm rồi em mới có được chiếc áo vừa đẹp vừa ấm, lại có mũ che đầu và che hai cái tai thế này. Em thích lắm. Em thấy rất ấm mỗi khi đến trường. Em mong trời đừng rét nữa và tất cả bạn khác cũng được áo ấm và đẹp giống như em.“

Cô giáo Cúc, Hiệu phó trường tiểu học Cẩm Long tâm sự: “Thương lắm khi nhìn các em học sinh, đặc biệt là lớp 1, lớp 2 đến trường trong cái rét cóng người này. Nhiều gia đình ở đây rất nghèo. Chúng tôi đã khuyên học sinh mặc thêm nhiều áo sơ mi cũ ở trong và áo lành ở ngoài để chống rét nhưng cách đó cũng không ăn thua. Do đó, các thầy cô giáo đều nói những chiếc áo ấm mà Tầm nhìn thế giới hỗ trợ sẽ giúp học sinh đảm bảo sức khỏe và chống chọi với thời tiết ngay cả khi nhiệt độ giảm xuống 00C. Chúng tôi vui quá.”

Bắt đầu thực hiện Chương trình phát triển vùng Cẩm Thuỷ từ năm 2002, Tầm nhìn thế giới hiện tập trung vào các hoạt động giáo dục, y tế, nông nghiệp, tài chính vi mô, phát triển kinh tế và phòng chống buôn bán người tại 12 xã trên tổng số 20 xã và thị trấn trong huyện. Nguyễn Văn Sung & Tống Văn Trà ** ** CT. PTV Cẩm Thuỷ