Sau khi các đại biểu được thăm quan khu Di tích về ngàn năm Thăng Long-Hà Nội, khu trưng bày truyền thống lịch sử Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Các đại biểu đã có mặt tại Hội trường làm việc của Ban Thường vụ Quốc hội.
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, Trưởng Ban liên lạc CCB toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên, đã báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc Hội về một số hoạt động của BLL toàn quốc những năm qua.
Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa IX, nguyên Tư lệnh Quân khu 2. Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2. Đã thay mặt đoàn đại biểu MTVX, phát biểu về tâm tư, nguyện vọng của các CCB, trong đó, nhấn mạnh: Cuộc chiến đấu kiên cường, bền bỉ và gian khổ của cán bộ chiến sỹ với quyết tâm bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc, đã chặn đứng ý đồ sâm lược, khuất phục của đối phương, xóa bỏ được sự đối đầu, mang lợi thể về hòa hợp dân tộc sau này… Tuy nhiên các CCB cũng như nhân dân cả nước, còn khắc khoải bởi trên chiến trường xưa nhiều đồng đội đã hy sinh, đang nằm lại trên chính đất ta mà vẫn chưa tìm thấy hài cốt…
Phát biểu trước 87 đại biểu, Phó Chủ tịch Quốc hội đã ghi nhận chiến công to lớn của MTVX. Đã đóng góp vào thắng lợi của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Đỗ Bá Tỵ lưu ý: CCB MTVX tiếp tục tuyên truyền cho thế hệ sau về truyền thống, tinh thần chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; phối hợp và kề vai sát cánh với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các tồn đọng sau chiến tranh nhất là việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Xung kích đi đầu trong phong trào chăm sóc các đối tượng chính sách, các thương binh, gia đình liệt sỹ…

Đức Lưỡng