Sau khẩu lệnh “Khẩu đội nhanh chóng vào nạp đạn. Yêu cầu khẩu lệnh to rõ, thao tác chính xác, chú ý bảo đảm an toàn người, khí tài. Các số rõ chưa?”, toàn khẩu đội đồng thanh hô “Rõ!”. Các số về vị trí, Trung sĩ Nguyễn Văn Dũng - Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1, Đại đội 2 nhanh chóng chỉ huy khẩu đội thực hành nạp tên lửa tại chỗ. Theo dõi khẩu đội luyện tập, Thượng tá Tạ Minh Hưng - Trung đoàn trưởng rất hài lòng: “Các đồng chí thực hiện hết 1 phút đến 1 phút 12 giây, nhanh hơn quy định gần 10 giây. Đồng chí số 2 chú ý động tác phải dứt khoát hơn. Sắp đến ngày cơ động diễn tập bắn đạn thật nên từng đồng chí trong kíp phải tập trung nỗ lực, xem đây như một trận chiến đấu thực thụ để mang chiến công về cho đơn vị…”.
Thiếu tá Phạm Huy Cường - Tiểu đoàn
trưởng Tiểu đoàn 62 cho biết: “Đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện để tham gia diễn tập, bắn đạn thật trong thời gian tới. Đảng ủy Tiểu đoàn và các chi bộ ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập, bắn đạn thật, tổ chức giáo dục, quán triệt mệnh lệnh của trên, vị trí, ý nghĩa, yêu cầu nhiệm vụ được giao đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Anh em đều thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Đến nay, sau một thời gian tập trung huấn luyện, đơn vị cơ bản thuần thục khẩu lệnh, động tác và đang tiến hành huấn luyện hiệp đồng giữa các khẩu đội, đại đội. Cuối tháng 7 này, chúng tôi sẽ báo cáo kết quả huấn luyện với chỉ huy Sư đoàn nên đơn vị tổ chức huấn luyện cả ngày lẫn đêm”.
Mặc dù sắp đến ngày tham gia Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 tại Quân chủng, nhưng Trung tá Trương Mạnh Phương - Chính ủy Trung đoàn vẫn thường xuyên về động viên, theo dõi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 62 huấn luyện. Trung tá Phương chia sẻ: Trung đoàn 236 là trung đoàn tên lửa phòng không đầu tiên của Quân đội ta và là đơn vị đã 3 lần được đón Bác Hồ đến thăm. Ngày 7-1-1965, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Trung đoàn 236. Chưa đầy 7 tháng sau, vào ngày 24-7-1965, đơn vị đã lập chiến công đầu, tiêu diệt tốp máy bay F-4C của địch, trong đó có chiếc rơi tại chỗ. Đây cũng là chiếc máy bay thứ 400 của giặc Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời miền Bắc, và ngày 24-7-1965 trở thành Ngày truyền thống của Bộ đội Tên lửa Anh hùng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn đã hành quân cơ động trên 17 tỉnh, thành phố từ núi rừng Yên Bái đến tuyến lửa Quảng Trị, tham gia chiến đấu hơn 597 trận, phóng 999 quả đạn, bắn rơi 196 máy bay Mỹ các loại, trong đó 9 chiếc B-52. Với những chiến công oanh liệt và thành tích xuất sắc đó, Trung đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVTND.
Dù ở đâu, thời gian nào, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn cũng luôn xác định tốt mọi nhiệm vụ, phát huy truyền thống hào hùng: “Dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Truyền thống đó đang được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn hôm nay tiếp nối và phát huy. Nhiều năm liền Đảng bộ Trung đoàn đạt TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trước yêu cầu huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị ngày càng đòi hỏi cao; cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Đặc biệt tổ chức huấn luyện kíp chiến đấu theo chỉ tiêu phân đội huấn luyện giỏi, chú trọng huấn luyện trình độ chuyên sâu theo chức trách, nhiệm vụ của từng thành phần, từng cá nhân trong kíp chiến đấu. Vì vậy,
chất lượng huấn luyện của Trung đoàn không ngừng được nâng cao - Trung tá Trương Mạnh Phương nhấn mạnh.
Cùng với huấn luyện, khai thác, sử dụng hiệu quả các khí tài trang bị hiện có, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn còn có nhiều việc làm cụ thể để nâng cao chất lượng huấn luyện. Đặc biệt, Trung đoàn vừa được trao giải nhất Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân năm 2016 với Đề tài “Mô hình luyện tập kiểm tra chức năng bệ phóng CM-90”, đây là đề tài có ý nghĩa thực tiễn, tính ứng dụng cao trong huấn luyện SSCĐ hiện nay. Do đó, trình độ SSCĐ, khả năng quản lý vùng trời của Trung đoàn ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới.
Bài và ảnh: Chí Phan