Trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Huyện hội có nhiều cách làm tốt, hiệu quả: Phát hiện, phối hợp bắt giữ, xử lý 136 vụ trộm cắp, tham gia hòa giải 252 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, cảm hóa gần 100 đối tượng lầm lỡ. Các cấp Hội tuyên truyền vận động xây dựng nhân rộng mô hình 1+1, 1+2, 1+3. Đặc biệt Hội CCB xã Bình Thạnh xây dựng mô hình “kẻng an ninh” được toàn dân hưởng ứng. Qua thời gian làm điểm mô hình, Hội đã bắt được một số vụ trộm cắp, giải tán các tổ, nhóm thanh niên tụ tập uống rượu quậy phá; cứu chữa 1 vụ cháy nhà. Mô hình được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, UBND tỉnh khen thưởng. Huyện ủy chỉ đạo Ban Dân vận phối hợp với công an và Hội CCB sơ kết, xây dựng thành Kế hoạch 79, triển khai rộng rãi trong huyện. Hiện nay có 100% số xã có tiếng “kẻng an ninh”. Trong đó có 3 xã với 100% thôn, làng thành lập tổ tuần tra và tổ “kẻng an ninh”. Đây cũng là 1 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện. Tháng 6-2014, Công an tỉnh chỉ đạo nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh. Qua sơ kết có 15 tập thể, 10 cá nhân được Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện khen thưởng.
Từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH với 20,795 tỷ đồng, Huyện hội giải quyết cho 1.038 hội viên đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi. Nguồn vốn do CCB tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ Hội với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng (bình quân trên 1 triệu đồng/hội viên) cho hội viên vay với lãi suất thấp. Nhiều hội viên xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao; tiêu biểu là mô hình trồng rau, trồng hoa của các CCB Phạm Ngọc Tổng, Cao Ngọc Bố, Nguyễn Văn Chính (xã Hiệp An); chăn nuôi bò sữa của CCB Lê Văn Ngại, Thân Thị Cửu (xã Hiệp Thạnh), hằng năm thu nhập trừ chi phí còn từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Các CCB Lê Thanh Bình (xã Hiệp Thạnh); Phạm Thị Chọn (xã Ninh Gia); bệnh binh Vũ Văn Đích (xã Liên Nghĩa) được đi báo cáo điển hình ở TƯ Hội CCB Việt Nam và được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Năm 2013, Tỉnh hội phát động phong trào mỗi hội viên tiết kiệm 300 đồng/ngày/năm. Kết quả Huyện hội thu được 186 triệu đồng nộp quỹ phong trào xóa nhà tạm. Năm 2015, với phong trào mỗi hội viên tiết kiệm 100 đồng/người/ngày, tiết kiệm được 74.620 triệu đồng. Từ số tiền này và vận động ủng hộ thêm, Huyện hội xây 7 căn nhà (bình quân 60 triệu đồng/căn) cho CCB nghèo; mua 15 con bò cho 15 hội viên nghèo và cận nghèo. Xây dựng nông thôn mới, Hội động viên gia đình hội viên đóng góp đối ứng với số tiền trên 2 tỷ 980 triệu đồng và 950 ngày công lao động, hiến 7.700m2 đất trị giá trên 1 tỷ đồng để xây dựng các công trình công cộng. Tiêu biểu như chi hội Chơ Ré (xã Đa Quyn) đóng góp 4,8 triệu đồng và 80 ngày công lao động làm 2 cây cầu dân sinh trị giá 30 triệu đồng, được nhân dân khen ngợi. Hội xã Hiệp Thạnh ủng hộ xây dựng hội trường thôn và làm 3km đường giao thông với số tiền 500 triệu đồng. Hội xã Ninh Gia tổ chức 2 đợt lao động giúp các nhà trường 120 ngày công quét vôi, chỉnh trang khuôn viên trường học. Năm 2015, Hội CCB huyện Đức Trọng là một tập thể điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác được Trung ương Hội tặng Bằng khen.
Xương Giang