Quận Ba Đình, TP. Hà Nội là Trung tâm hành chính, chính trị quốc gia, nơi đặt trụ sở của T.Ư Đảng, Quốc hội, Phủ Chủ tịch... và nhiều đại sứ quán các nước. Những năm qua lợi dụng cái gọi là “vấn đề tôn giáo”, dân tộc, chúng đã kích động nhân dân tạo nên một số điểm nóng, biểu tình trái pháp luật, khiếu kiện đông người; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự và ảnh hướng tới đời sống của nhân dân.
Đại tá Nguyễn Vĩnh An, 63 tuổi, người có 10 năm chiến đấu trên chiến trường Khu 5 ác liệt trước đây, nguyên Phó chủ nhiệm Binh chủng Công binh, nay Chủ tịch Hội CCB quận Ba Đình cho biết: Trước tình hình đó, Quận hội xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình", phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững, ổn định chính trị trên địa bàn. Hội CCB phối hợp với công an thực hiện 3 mặt công tác quan trọng là: Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị. Để hoàn thành tốt, Hội tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt, mỗi phường có từ 40 đến 50 đồng chí, toàn quận có 960 người. Đây là những hội viên có uy tín, sức khỏe, nhiệt tình, trách nhiệm, nắm vững chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước để tham gia các tổ dân phòng, các đội, CLB phòng chống tệ nạn xã hội, các tổ hòa giải và sẵn sàng giải quyết các điểm nóng xảy ra.
Mỗi năm Hội CCB có từ 18 đến 22 nghìn lượt hội viên tham gia cùng các lực lượng tuần tra canh gác. Khi có sự kiện quan trọng, Hội điều động lực lượng nòng cốt cùng công an trực các trạm chốt, các ngã ba, ngã tư đường phố, khu vực nhạy cảm. Đặc biệt là giữ gìn trật tự, an toàn giao thông cho đồng bào cả nước vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng (số 30 Hoàng Diệu) tháng 10-2013. Lực lượng nòng cốt cung cấp trên 2.000 nguồn tin về an ninh trật tự, hòa giải gần 90 vụ mâu thuẫn trong nhân dân. Trong 5 năm 2007-2012, CCB tham gia truy bắt 75 vụ với 118 tội phạm. Thời gian xảy ra vụ việc phức tạp ở 42 Nhà Chung (quận Hoàn Kiếm) và 178 Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa), có ngày Hội CCB thành phố huy động 150 CCB quận Ba Đình, chỉ trong 2 giờ Quận hội đã tập trung đủ số lượng, đúng địa điểm quy định, sẵn sàng làm nhiệm vụ.
Năm 2010, hàng trăm người đi xe 3 bánh, trong đó có một số thương binh kéo về Văn phòng Chính phủ đòi giải quyết đời sống khi TP Hà Nội chủ trương loại bỏ xe 3 bánh. Lực lượng nòng cốt CCB đã mềm dẻo thuyết phục, anh em nghe ra đã giải tán ra về. Hai giờ sáng ngày 10-10-2010, chuẩn bị khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, các chốt an ninh đã khóa, không cho người qua lại, nhưng do tinh thần cảnh giác, CCB phường Quán Thánh đã phát hiện một đối tượng Việt kiều, quốc tịch Mỹ lọt vào cổng và đã báo công an xử lý...
Từ tháng 4 đến 7-2014, Hà Nội liên tục xảy ra các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đặt giàn khoan xâm phạm chủ quyền biển đảo của ta. Đỉnh điểm là chủ nhật ngày 11-5 có tới 2.000 người. Quận hội huy động 100 CCB cùng với các lực lượng lập hàng rào sống không cho người biểu tình gây rối. Một số CCB đã hòa vào đoàn biểu tình phát hiện, răn đe những kẻ quá khích, kéo khẩu hiệu có tính kích động xuống...
Cán bộ, hội viên còn tham gia triệt phá nhiều ổ nhóm phức tạp như các tụ điểm ma túy bến xe Kim Mã, tụ điểm mại dâm ở bãi Mả... Các cơ sở nhận quản lý 120 lượt người nghiện là con hội viên, vận động 160 người đi cai nghiện tập trung. Nhiều cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện xã hội, quản lý, giáo dục, cảm hóa tạo công ăn, việc làm cho các cháu cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Điển hình như các đồng chí Nguyễn Viết Vân (phường Kim Mã), Trương Xuân Thành (phường Phúc Xá) và Đào Thị Kim Ngân (phường Thành Công)...
Qua thực tế công tác, lực lượng CCB được nhân dân tin cậy hơn; từ đó CCB dễ làm dịu đi những cơn nóng giận và bức xúc. Do đó Hội CCB đã góp phần ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm pháp luật, hóa giải được mâu thuẫn, giải quyết các điểm nóng, góp phần giữ vững và ổn định tình hình, bảo đảm cho các cơ quan T.Ư an toàn để điều hành đất nước. Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả của mình mà Hội CCB được suy tôn là nới gửi gắm niềm tin.
Bài và ảnh: TÔ KIỀU THẨM