Đồng thời các bị cáo này còn phải chịu hình phạt bổ sung cấm hành nghề sửa chữa xe máy với thời hạn 3 năm sau khi mãn hạn tù.

Trong phần thẩm vấn, Trọng đã khai nhận, từ tháng 2/2010 mở tiệm sửa xe trên Đại lộ Bình Dương (thuộc khu 7, Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một). Do vị thế của tiệm ở lưng chừng dốc, khách đến sửa xe rất ế khiến thu nhập không thể chi trả cho tiền thuê mướn mặt bằng.

Trong một lần tiếp cận với những người cung cấp các loại ruột xe, Trọng được họ chỉ chiêu tăng lượng khách bằng cách rải đinh nhọn xuống đường để cài bẫy người qua lại. Trọng đã bàn với Anh (đang theo học nghề sửa xe tại tiệm) đi rải đinh trên tuyến Đại lộ Bình Dương. Các nạn nhân "dính bẫy", Trọng thu 7.000 đồng một lần vá và 50.000 đồng nếu thay ruột mới.

Cũng trong khoảng thời gian này, tiệm của Chính (em ruột của Trọng) thưa vắng khách nên Trọng đã hướng dẫn em mình cùng thực hiện việc rải đinh ở khu vực thị trấn Lái Thiêu.

Ngày 14/8/2010, nhóm các bị cáo đang bẫy người đi đường trên đại lộ Bình Dương thì bị đội phòng chống tội phạm Phú Hòa bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu gần 100 miếng thép hình tam giác.

Hoàng Linh (TH)