Đó là Chi hội trưởng CCB Đồng Xuân Bích, sinh năm 1956, một thanh niên Hà Nội nhiệt huyết và tài năng. Là một sĩ quan quân đội, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ, Xuân Bích được quân đội cho phục viên năm 1985, năm 1992 rời quê hương Hà Nội đưa gia đình vào lập nghiệp tại thôn 5, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Từ một gia đình mới vào định cư không có đất sản xuất, anh đã phấn đấu làm lụng, tiết kiệm, cộng với nguồn vốn ít ỏi mang từ quê hương vào, anh đã mua đất để sản xuất, lúc đầu là một, rồi hai, rồi ba ha và đến nay anh đã sở hữu 14ha đất, trong đó 7ha trồng cây ăn trái và 7ha đất trồng cây mía. Thu nhập hằng năm của gia đình trên 500 triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư. Với diện tích ấy, anh đã tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động tại địa phương.
Trong phong trào chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới, anh và gia đình có những đóng góp hết sức ấn tượng: đã vận động nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp 50.000.000 đồng để làm nền hạ đường giao thông nông thôn dài gần 1km, rộng 4,2m, trong đó bản thân anh và gia đình hiến 600m2 đất và đóng góp 30.000.000 đồng. Hiện nay địa phương đang bê tông hóa con đường này với kinh phí 277.000.000 đồng, trong đó, kinh phí nhà nước 65% là 182.000.000 đồng, còn lại nhân dân đóng góp 35% là 95.000.000 đồng. Nhận thấy trách nhiệm của mình là một chi hội trưởng CCB, anh đã gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân sinh sống theo dọc con đường đóng góp được 50.000.000 đồng và bản thân anh đóng góp 40.000.000 đồng. Đối với đoạn đường vào hội trường thôn, ngoài việc đóng góp theo chỉ tiêu quy định của Ban vận động, bản thân anh còn tặng cho thôn một số trang bị cần thiết để bà con sinh hoạt, trị giá 1.500.000 đồng.
Thanh Phương