Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra khắc phục hậu quả cơn bão số 10 tại Nghệ An
Toàn tỉnh có 725 ngôi nhà, ki ốt đổ tốc mái. Địa phương bị nặng có huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò. Thàng phố Vinh có 65 hộ ở xã Hưng Hòa bị ngập sâu từ 1,2 – 1,5 mét, do sơ tán kịp thời không ai bị thương vong, chỉ hư hại của cải. Các huyện Đô Lương, Nam Đàn, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai lúa bị ngập, đổ 380 ha. Huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai bị 2.348 ha rau bị ngập, nước cuốn trôi. 271,5 ha diện tích nuôi trồng thủy sản của các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Tương Dương bị mất trắng. Toàn tỉnh có gần 600 cây xanh bị đổ, chủ yếu thị xã Cửa Lò và thành phố Vinh. Có 4 trường ở huyện Quỳnh Lưu, thị xã Cửa Lò bị bão làm tốc mái, sập tường rào.
Thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu trong lúc mưa bão đã huy động dân, dân quân bảo vệ đê sông, đê biển, mặc dù nỗ lực rất lớn do mưa to nước chảy xiết làm hư hỏng 1.675 mét đê biển, 750 mét đê sông Hoàng Mai. Huyện Thanh Chương hư hỏng 900 mét đê Song Lam và Sông Rộ.
Tối ngày 15/9 xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương bị lũ quét, nhờ bộ đội Ban chỉ huy quân và công an ứng cứu kịp thời di dời 65 người dân đến nơi an toàn. Trường THCS xã Yên Tĩnh bị nước cuốn trôi bàn ghế 4 phòng học. Được phụ huynh, bộ đội, công an giúp sức sau 1 ngày nhà trường dọn vệ sinh xong.
Trưa ngày 16/9 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về Nghệ An kiểm tra khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Thủ tướng về thăm động viên bà con và thầy cô giáo trường tiểu học phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò địa phường vừa bị bão số 10 trực tiếp đổ bộ vào và bị lốc xoáy, bị thiệt hại rất nặng nề.
Thủ tướng biểu dương tỉnh Nghệ An tích cực, chủ động đối phó với cơn bão số 10 nên giảm thiệt hại rất lớn. Biểu dương LLVT Quân khu 4 kịp thời cùng với Nhân dân địa phương đối phó với cơn bão số 10 và cùng Nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả. Thủ tướng yêu cầu Nghệ An huy động các lực lượng cùng với Nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10 sớm ổn định đời sống cho dân. Tích cực phòng bệnh, kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra sau bão.
Ngày 16/9 UBND tỉnh Nghệ An ra Công điện khẩn số: 16/CĐ-UBND về việc khắc phục hậu quả cơn bão số 10 gửi Chủ tịch – Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị, thành. Gửi Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, giám đốc các sở tập trung lực lượng khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Thực hiện Công điện của UBND tỉnh các địa phương huy động tối đa lực lượng làm việc cả ngày nghỉ khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Hải Hưng