Bà con phường Thu Thủy cho biết:

  • Đã hơn chục năm nay mới có cơn bão mạnh như hôm nay, gió cấp 10 giật cấp 11- 12. Bão vào lúc triều cường nên nước biển tràn vào đất liền khoảng 1 km. Các hàng quán phía ngoài đường Bình Minh nước ngập từ 1,2- 1,5 mét. Nhiều chỗ nước tràn qua đường Bình Minh vào khách sạn. Cơn bão này gió thổi dai dẳng hàng mấy tiếng đồng hồ. Nhưng nhờ Nhân dân khẩn trương đối phó với bão. Với phương châm: “ Từng nhà, từng khu phố tự phòng, chống lấy, thực hiện nghiêm 4 tại chỗ. Nhờ vậy mà thiệt hại giảm rất nhiều.
    Chủ nhà hàng Hương Tý trao đổi với chúng tôi:
  • May có chỉ đạo kịp thời của các cấp, nên dân không có ai chủ quan. Các nhà hàng truyền đạt kinh nghiệm đối phó với nước dâng, sóng biển tràn vào cho nhau. Nhà hàng dọc ven biển hầu hết bị ngập. Nhưng không bị sóng cuốn trôi nhà, đồ đạc là nhờ di dời hết các vật cản, để nhà trống. Dân thiệt hại phần lớn là do gió lớn đánh sập nhà, bóc mái. Nếu thiệt hại vừa nước cuốn và gió đánh sập thì còn lớn không biết bao nhiêu.
    Làm việc với UBND thị xã Cửa Lò, Chủ tịch và các Phó chủ tịch, ban ngành đều tập trung về cơ sở chỉ đạo khắc phục hậu quả. Thống kê ban đầu toàn thị xã có 1 người chết, bà Đậu Thị Thức 85 tuổi ở phường Nghi Hải, bị ngói đập vào đầu. 208 nhà dân, 141 nhà hàng ki ốt tốc mái, 95 giàn tôn hư hỏng, 150 biển quảng cáo bị hỏng, tường rào bị đổ 2.080 mét, hầu hết các giàn đèn trang trí bị hỏng, trên 1000m đường đi dạo ven biển bị xói lở nước cuốn trôi, nhiều cột biển báo giao thông bị gãy. Toàn thị xã có 500 cây xanh bị ngã.
    Phường Nghi Hải và Nghi Hòa ngoài bị bão tàn phá còn bị lốc xoáy. Phường Nghi Hải 130 nhà hư hỏng nặng. Trường tiểu học bị tốc mái nhiều phòng, cây xanh đổ ngổn ngang. HTX Sông Lam bị thiệt hại rất nặng hàng ngàn mét bờ tường bị sập đổ, 2 cơ sở sản xuất nhà đều tốc mái. Nhờ làm tốt 4 tại chỗ mặc dù nước biển tràn vào nhiều nhà không ai bị chết. Ước tính ban đầu phường Nghi Hải thiệt hại khoảng trên 5 tỷ đồng.
    Làm việc với chính quyền các phường xã thấy công tác đối phó với cơn bão số 10 thị xã Cửa Lò chỉ đạo kiên quyết, các cấp chấp hành mệnh lệnh rất nghiêm. Dân thi hành triệt để lệnh của trên. Di dời 4500 người dân khu vực trọng điểm đến chỗ an toàn nhanh, gọn. Các lực lượng dân quân tự, bảo vệ khu phố, quân đội , công an, triển khai đối phó với cơn bão số 10 kịp thời.
    Sau khi bão dứt lãnh đạo thị xã xuống chỉ đạo trực tiếp vùng trọng điểm. Nên vùng ngập sâu, thiệt hại nặng ở phường Nghi Hòa, Nghi Hải dân không ai bị thiếu đói. Các phường xã huy động mọi lực lượng thu dọn vệ sinh. Ưu tiên dọn cây đổ, rác trên đường Bình Minh, đường đi Quốc lộ 46, đường Vinh Cửa Hội. Đến phường xã nào chúng tôi thấy có nhiều cụ cao tuổi tham gia dọn vệ sinh với bà con khu phố. Các cụ ở phường Thu Thủy nói:
  • Sức khỏe không bằng con cháu, chúng tôi làm càng khích lệ tinh thần con cháu thêm hăng hái. Phường chúng tôi đúng trẻ xông pha già mẫu mực. Từ khi bão đổ bộ vào đến giờ nhiều cháu thanh niên chưa hề nghỉ. Trước bão vào lo sơ tán dân, giằng chống nhà cửa, trong cơn bão bảo vệ an ninh của cải cho dân, xong bão thu dọn cây cối làm vệ sinh, môi trường.
    Nhiều phường lực lượng CCB đến vận động Nhân dân chung tay dọn dẹp đường phố. Gia đình CCB gương mẫu làm trước để bà con khối phố cùng làm theo. Lực lượng CCB tham mưu đắc lực cho các cấp đối phó với bão, cùng với lực lượng quân sự, an ninh bảo vệ khi bão vào.
    Cửa Lò vùng trọng điểm bão đổ bộ vào, giảm thiểu thiệt hại người và của là nhờ chỉ đạo chặt chẽ các cấp, các ngành tập trung thực hiện nhiệm vụ, các khối phố thực hiện tốt 4 tại chỗ.
    Bài và ảnh: Hải Hưng