Những ngày qua, các ngành chức năng cùng chính quyền ở Hà Tĩnh khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng, nhất là gia đình nhà bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa. Huy động nguồn lực tại chỗ hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân sửa chữa nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường sau bão. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan liên quan cử cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng địa bàn xuống cơ sở hỗ trợ, giúp bà con nhân dân vùng bị thiệt hại tu sửa lại nhà cửa, đọp dẹp cây cối, vệ sinh môi trường sau bão lũ, kiểm soát chặt chẽ không để xẩy ra dịch bệnh bùng phát sau bão. Sở NN&PTNT; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Công ty TNHH MTV Thủy lợi: Nam Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh cử cán bộ xuống cơ sơ, kiểm tra, rà soát các vùng bị ngập úng, diện tích cây trồng, vật nuôi bị hư hỏng, khẩn trương chỉ đạo và thực hiện các giải pháp khơi thông công trình, trục tiêu thoát lũ, kịp thời hạ thấp mực nước tại các vùng bị ngập sâu, các giải pháp khôi phục sản xuất, ổn định đời sống dân sinh.
Lực lượng Quân đội (tỉnh đội): Huy động 1.300 cán bộ, chiến sỹ, 9.994 dân quân tự vệ. Đón 350 đồng chí thuộc Sư đoàn 324 cùng về phối hợp giúp nhân dân khắc phục Bão số 10. Lực lượng Bộ đội Biên phòng: Huy động 1.100 cán bộ, chiến sỹ giúp dân khắc phục, trong đó ở huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh có 700 đc, huyện Cẩm Xuyên 100 đc, các địa bàn khác 300 đồng chí. Lực lượng Công an: Huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ. Riêng Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã thành lập 03 tổ công tác xuống cơ sở chỉ đạo Đoàn thanh niên các đơn vị gấp rút triển khai các hoạt động hỗ trợ giúp dân khắc phục hậu quả.


Tin và ảnh: Anh Thi – Hương Thành