Trên khoảng sân cỏ phía trước, Liên đội 45 đang huấn luyện đội ngũ cho tân binh. Tiếng hô khẩu lệnh, tiếng chân bước nhịp nhàng. Đại tá Dương Trọng Tâm, Chính ủy, với trên 16 năm công tác tại lữ đoàn cho biết: Lữ đoàn thành lập ngày 3-6-1972, tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, nhiệm vụ là chuyên trách đánh phá hậu phương chiến lược của địch trên khu vực miền Đông. Sau đó tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Được Đảng, Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng 3 lần vào các năm 1975, 1979 và 2000. Ngoài ra còn có 5 đơn vị trực thuộc và 8 cá nhân là những anh hùng trong các thời kỳ cách mạng. Ngày nay, lữ đoàn là đơn vị cơ động của Bộ Quốc phòng, nhiệm vụ là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trực tiếp làm nhiệm vụ A2, chống khủng bố, với yêu cầu ngày càng cao, nặng nề. Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đến nay 100% cán bộ phân đội huấn luyện đơn vị theo phân cấp; trong đó 90% cán bộ liên đội, 80% cán bộ mũi, đội huấn luyện khá và giỏi. Trình độ nhận thức, công tác năng lực chuyên môn của đội ngũ hạ sĩ quan, chuyên môn kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Điển hình là Trung tá Trần Đức Tuấn, Trung tá Trần Quý Dương, trong hội thi, hội thao đều đoạt các giải nhất, nhì về toàn năng và các nội dung chính trị quân sự, công tác Đảng, công tác chính trị, công tác tham mưu huấn luyện, công tác tham mưu chiến đấu...
Trong huấn luyện lực lượng chiến đấu viên đặc công, đã tập trung giáo dục bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ; huấn luyện thuần thục kỹ thuật chiến đấu, bắn súng, võ thuật, kỹ thuật thành phố, chiến thuật cấp đội và hiệp đồng chiến đấu cấp liên đội; kết quả trong 29 nội dung có 17 nội dung đạt giỏi, còn lại là khá. Huấn luyện lực lượng chống khủng bố chuyên sâu về kỹ thuật, chiến thuật đặc thù, giải thoát con tin sát với yêu cầu thực tế. Đi sâu huấn luyện nhảy dù, học tiếng Anh giao tiếp thông thường, học lái xe, vận hành ô tô... Qua kiểm tra 29 nội dung có 19 nội dung đạt giỏi, 9 nội dung đạt khá. Nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ binh, điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội... Kiểm tra 11 nội dung có 6 nội đạt giỏi, 5 nội dung đạt khá, kiểm tra binh chủng đạt giỏi...
Đối với các chuyên ngành trinh sát, thông tin, hỏa lực và cơ yếu, mỗi chuyên ngành có từ 11-28 nội dung huấn luyện. Lữ đoàn đi vào huấn luyện chuyên sâu, nâng cao kỹ năng, kỹ xảo nên kết quả đều có 100% khá và giỏi (có 50% trở lên đạt giỏi).
Tại thao trưởng, chúng tôi gặp một số chiến sĩ mới, nhập ngũ tháng 2-2014 vừa qua: Binh nhì Ngô Anh Quang, có dáng người to béo, 21 tuổi, quê ở xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Quang cho biết: Được làm chiến sĩ của một đơn vị 3 lần anh hùng, không những cháu mà gia đình cũng rất vinh dự, tự hào. Cháu cố gắng học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống đó. Còn binh nhì Dương Ngọc Phúc, 21 tuổi, quê xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, bằng giọng nói nhỏ nhẹ, Phúc tâm sự: Hết nghĩa vụ quân sự, cháu sẽ thi vào Trường sĩ quan Đặc công, được phục vụ quân đội lâu dài trong Bộ đội Đặc công là ước mơ của cháu. Được hỏi, vì sao tốt nghiệp Trường cao đẳng nghề rồi lại đi bộ đội, Nguyễn Tiến Thành, 19 tuổi, quê xã Yên Kỳ, Hạ Hòa, Phú Thọ trả lời: Cháu muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội, đó là tác phong chính quy, công nghiệp và khoa học, rất cần cho cuộc sống và công tác sau này.
Công tác sẵn sàng chiến đấu, lữ đoàn thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Đồng thời duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực phòng không, tuần tra canh gác, kiểm soát quân sự bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chủ động hiệp đồng với các đơn vị và địa phương nắm chắc tình hình địa bàn và điều chính các kế hoạch, phương án tác chiến A2, chống khủng bố, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; bảo vệ các ngày lễ, tết và sự kiện quan trọng của đất nước. Năm 2013, lữ đoàn đã 3 lần huy động 350 lượt cán bộ, chiến sĩ chữa cháy 14ha rừng Ngọc Thanh.
Thượng tá Hoàng Anh Dũng, Chủ nhiệm chính trị, nguyên là chiến sĩ tình nguyện Mặt trận 379 nước bạn Lào, về Lữ đoàn công tác được hơn 2 năm nay, phấn khởi cho biết: Năm 2013 Lữ đoàn có thắng lợi lớn: Đó là được tặng thưởng cờ thi đua "Đơn vị huấn luyện giỏi" của Bộ Quốc phòng và cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng" của binh chủng cùng nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh Vĩnh Phúc, thị xã Phúc Yên và của cấp trên. Đây là thuận lợi cơ bản của chúng tôi trong thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".
Bài và ảnh:
Tô Kiều Thẩm