Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và một số địa phương cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham dự buổi lễ.

Đại diện ngoại giao đoàn các nước tại Hà Nội và các đoàn khách quốc tế từ các nước Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Vê-nê-xu-ê-la, Nhật Bản, Anh, Ai Cập, Ba Lan, Bê-la-rút, Đức, Hung-ga-ri, Hy Lạp, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Mô-dăm-bích, Mỹ, Xri Lan-ca, Ucraina; đoàn đại biểu cựu chiến binh đến từ Nga, Ucraina, Bê-la-rút, những người đã từng sát cánh bên nhân dân Việt Nam trong những năm chiến tranh; các tổ chức quốc tế Hội đồng Hòa bình Thế giới, Tổ chức Đoàn kết nhân dân Á-Phi, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới; Liên hiệp công đoàn Thế giới đã tới tham dự lễ kỷ niệm.

Diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Chiến thắng 30/4/1975 là trang sử hào hùng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tạo bước tiến mới toàn diện về chất lượng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội. Chúng ta thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu 1, đại diện cho các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và Bí thư Đoàn trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh Đặng Tất Dũng, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam đã phát biểu bày tỏ niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng; khẳng định tiếp tục cống hiến trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

*Sáng 30/4, tại TP.Hồ Chí Minh, lễ mít-tinh kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2010) đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng vạn người dân… Lễ mít-tinh do HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức để kỷ niệm 35 năm thống nhất non sông và kỷ niệm lần thứ 124 Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2010).

Dự lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ… và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà lão thành cách mạng. Tới dự lễ kỷ niệm còn có các đoàn khách quốc tế đến từ Liên bang Nga, Lào, Campuchia và Trung Quốc.

Nguyễn Hoàng