Hiện nay, lực lượng DQTV An Giang gồm 21.598 đồng chí. Những năm qua, lực lượng đã thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia; bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; làm công tác dân vận; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn và phòng, chống cháy rừng, bảo vệ môi trường... Riêng năm 2014, lực lượng DQTT tỉnh An Giang phối hợp hoạt động tuần tra biên giới, nội địa, bảo vệ cao điểm lễ, tết được 51.034 cuộc có 202.639 lượt CBCS tham gia; phát hiện ngăn chặn xử lý 25 vụ vi phạm có liên quan đến biên giới, giải tán 364 tụ điểm đánh bạc, đá gà... Phối hợp thực hiện, kịp thời tham gia khắc phục hậu quả 98 vụ thiên tai, hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn. Để đáp ứng nhiệm vụ chính trị vùng biên, Bộ CHQS tỉnh xây dựng Đề án số về “Xây dựng 20 chốt dân quân, chốt bộ đội Biên phòng tuyến biên giới và bảo đảm trang bị tuần tra bảo vệ biên giới” tại 18 xã biên giới, với 15 chốt biên giới cho đơn vị dân quân, tự vệ và 5 chốt biên giới cho Bộ đội Biên phòng, với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương.
Bộ CHQS tỉnh đặc biệt coi trọng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Năm 2014, tỉnh cử 90 cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; cơ quan quân sự các cấp tổ chức bồi dưỡng cho gần 7.000 cán bộ; riêng đối tượng chức sắc, chức việc tôn giáo là 472 người. Tính đến nay toàn tỉnh huấn luyện được 17.769/21.598 người, trong đó lực lượng DQTV phối hợp xây dựng 61 căn nhà tình nghĩa, nhà tình đồng đội; ngoài ra còn chặt mé cấy ven đường, xây cầu, xây lộ nông thôn…
Trao đổi với chúng tôi Trung tá Nguyễn Ngọc Dũng-Trưởng ban Dân quân tự vệ tỉnh An Giang (Bộ CHQS tỉnh An Giang) cho biết: Lực lượng DQTV An Giang được xây dựng theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng, cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng cao, nhất là chất lượng chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu. “Hằng năm, 100% đơn vị dân quân tự vệ hoàn thành nội dung huấn luyện theo quy định, kết quả đạt khá. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn huấn luyện với công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, tham gia xóa đói giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả Đề án phòng thủ dân sự trong phòng, chống thiên tai, bão lũ, cháy nổ, cháy rừng… bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân”.
Bài và ảnh: Phương Nghi