Đồng chí Đặng Vũ Dũng, Giám đốc Làng Hữu Nghị và đông đảo cán bộ, nhân viên Làng Hữu Nghị đã tham gia hoạt động này. Được biết, ngoài công tác chăm sóc tốt các đối tượng nạn nhân chất độc da cam đến điều trị, nuôi dưỡng; trong những năm qua, cán bộ nhân viên Làng Hữu Nghị ; các tình nguyện viên và các nhà hảo tâm khắp nơi khi đến với Làng Hữu Nghị đều rất quan tâm giúp các CCB, các cháu nạn nhân chất độc da cam điều trị tại Làng có một môi trường sống trong lành bằng cách trồng tặng những vườn cây ăn quả đặc sản như bưởi Diễn, cam Canh, dừa Thanh Hoá, vú sữa, táo, nhãn lồng, vải thiều, những vườn cây thuốc nam…có chất lượng cao tạo bóng mát, không khí trong lành và trực tiếp cải thiện chất lượng ăn uống cho các đối tượng nuôi dưỡng, điều trị tại Làng. Riêng vườn bưởi, năm qua đã cho thu hoạch hơn 300 quả…Để hưởng ứng Tết trồng cây năm 2010 cùng các CCB , nhân dân cả nước và giúp Làng thiết thực hơn trong cuộc sống thường ngày, sau khi thăm hỏi và phát động Tết trồng cây, các đồng chí lãnh đạo TƯ Hội và cán bộ, nhân viên Làng Hữu Nghị đã tổ chức trồng hơn 50 cây bưởi trong khuôn viên của Làng với ước nguyện, như Chủ tịch Trần Hanh phát biểu, để môi trường mãi mãi xanh tươi và đem về hoa thơm trái ngọt cho đời, đặc biệt tại Làng Hữu Nghị Việt Nam. Doãn Chiêu