Trước đó, khoảng 10h ngày 18-2, tổ công tác của phòng CSĐTTP về TTQLKT và chức vụ CA tỉnh Thái Nguyên làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km18, quốc lộ 1B (thuộc địa phận xã La Hiên, Võ Nhai) phát hiện xe ôtô IFA BKS 20L - 0035 do Quảng cầm lái, bên ghế phụ có Lê Văn Việt (SN 1989) trú tại thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ), có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra Quảng không chấp hành mà bỏ chạy.

Trên quãng đường bỏ chạy, Quảng đã cố tình đâm hỏng một xe trâu đi ngược chiều nhằm cản đường truy đuổi của lực lượng cơ quan chức năng. Vừa chạy Quảng vừa nâng ben nhằm đổ gỗ xuống đường, lạng lách đánh võng không cho xe công vụ của tổ công tác vượt lên… Việt ngồi ở ghế phụ leo lên thùng xe dùng dao cắt dây buộc bạt thùng xe để giúp lái xe đổ gỗ. Khi đến địa phận đầu xóm Cây Bòng (giáp ranh giữa Khe Mo huyện Đồng Hỷ và xã La Hiên huyện Võ Nhai) Việt nhảy xuống xe nhằm thả gỗ xuống đường thì bị tổ công tác kịp thời áp sát và bắt giữ. Trên đường trốn chạy, Quảng húc đổ cổng nhà bà Đồng Thị Thịnh (tại xóm Cây Bòng, La Hiên, Võ Nhai).

Tại CQĐT, Quảng khai nhận đã mua số gỗ trên của một người tên là Trung (không rõ địa chỉ) mục đích để đem bán kiếm lời. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT CA tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đấu tranh, điều tra, làm rõ.

Quỳnh Anh (TH)